Khởi tố bắt giam nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba đánh khách hàng

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Trần Quang Khải (27 tuổi, nhân viên an ninh Công ty Alibaba) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích".
Đối tượng Khải tại cơ quan công an
Đối tượng Khải tại cơ quan công an
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 22-7, anh T.T.P. (43 tuổi, ở TP Hà Nội) cùng với vợ tới trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại địa chỉ số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM để hỏi một số vấn đề liên quan đến việc mua bán đất của 2 vợ chồng với công ty này ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khởi tố bắt giam nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba đánh khách hàng ảnh 1 Hình ảnh vụ việc

Khi vừa đi vào trong trụ sở, anh P. cùng vợ yêu cầu gặp người đại diện để hỏi rõ. Lúc này, một nhóm người mặc đồng phục bảo vệ của Công ty Alibaba cùng 1 nam thanh niên mặc đồ trắng xông lại cự cãi. Sau đó, anh P. bị nhóm người này đánh và khống chế. Vụ việc khiến anh P. bị thương ở phần đầu, mũi, cổ… phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, công an có mặt ở hiện trường lấy lời khai những người có liên quan điều tra làm rõ vụ việc.

Khởi tố bắt giam nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba đánh khách hàng ảnh 2
Khởi tố bắt giam nhân viên Công ty Địa ốc Alibaba đánh khách hàng ảnh 3 Nạn nhân P. với thương tích điều trị ở bệnh viện

Qua điều tra, bước đầu nguyên nhân vụ việc là liên quan đến việc mua đất của gia đình anh P. và công ty này.

Quá trình điều tra, công an xác định Khải là nhân viên an ninh của Công ty Địa ốc Alibaba là người có hành vi đánh anh P. nên tiến hành làm việc.

Sau quá trình củng cố hồ sơ, công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giữ Khải về hành vi “Cố ý gây thương tích".

Tin cùng chuyên mục