Khởi tố, bắt giam Hưng kính - đối tượng cầm đầu bảo kê chợ Long Biên

Liên quan ổ nhóm cưỡng đoạt các tiểu thương tại chợ Long Biên, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Kim Hưng (Hưng kính) - tổ trưởng tổ bốc xếp Ban Quản lí chợ Long Biên. 

Chiều 4-1, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan ổ nhóm cưỡng đoạt các tiểu thương tại chợ Long Biên, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Kim Hưng (Hưng kính), sinh năm 1963, trú tại 11 Hàng Đậu, phương Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - tổ trưởng tổ bốc xếp Ban Quản lí chợ Long Biên. 

Đối tượng Hưng đã có 2 tiền án và 1 tiền sự, trước đây đã tham gia hoạt động bốc xếp tại chợ Đồng Xuân.

Khởi tố, bắt giam Hưng kính - đối tượng cầm đầu bảo kê chợ Long Biên ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Kim Hưng đã bị bắt. 
Bên cạnh khởi tố, bắt giam Hưng kính, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng khởi tố, bắt giam thêm đàn em của “trùm” bảo kê chợ Long Biên là Nguyễn Hữu Tiến (Tiến hói), sinh năm 1973, trú tại 24/31/118 Lương Yên, tổ dân phố 3, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Trước đó, công an TP Hà Nội đã nhận được đơn của 1 số tiểu thương tại chợ Long Biên, tố cáo nhóm do Hưng kính lợi dụng Ban Quản lí chợ phân công bốc xếp, đã có những hành vi cưỡng ép một số tiểu thương nộp tiền. Ép tiểu thương mặc dù không bốc xếp nhưng vấn bắt phải nộp tiền, từ 250.000 đến 300.000/xe ô tô, nếu không nộp tiền sẽ đe dọa. Việc này Công an TP Hà Nội đang giao cho Công an quận Ba Đình tiến hành điều tra.

Đến ngày 30-9-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” theo điều 170, bộ luật hình sự 2015.

Khởi tố, bắt giam Hưng kính - đối tượng cầm đầu bảo kê chợ Long Biên ảnh 2 Đại tá Nguyễn Văn Viện thông tin việc bắt Hưng kính chiều ngày 4-1. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Theo đánh giá của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, đây là một loạt tội phạm cưỡng đoạt, hầu như công an phải bí mật lập hộp thư tố giác, kêu gọi bà con tiểu thương tố giác, phát động phong trào quần chúng, cơ bản tiểu thương sợ bị trả thù. Hưng kính dùng rất nhiều thủ đoạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để ép tiểu thương.

Trước đó, sau nhiều ngày thu thập thông tin, chứng cứ, chiều 5-12, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự 2015.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, sinh năm 1968, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, sinh năm 1962, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục