Khởi tố 8 đối tượng chém chết nhân viên bảo vệ rừng

Ngày 30-10, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gây ra cái chết của anh Nguyễn Nam Thịnh, Trạm trưởng Trạm gác cửa rừng thôn Đắk Tơ Nglông (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Hà Nừng, đóng tại xã Sơn Lang, huyện Kbang) để điều tra về hành vi giết người.  
Khởi tố 8 đối tượng chém chết nhân viên bảo vệ rừng

 (SGGPO)- Ngày 30-10, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gây ra cái chết của anh Nguyễn Nam Thịnh, Trạm trưởng Trạm gác cửa rừng thôn Đắk Tơ Nglông (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Hà Nừng, đóng tại xã Sơn Lang, huyện Kbang) để điều tra về hành vi giết người.  

8 đối tượng tại cơ quan công an


Liên quan đến vụ việc này, Huyện ủy Kbang đã có văn bản thông tin chính thức. Theo đó,  vào khoảng 19 giờ ngày 20-10 tại Trạm gác cửa rừng ở thôn Đắk Tờ Nglông của Công ty lâm nghiệp Hà Nừng, Võ Đức Huy (nhân viên bảo vệ rừng), Hà Văn Hoạch, Đinh Văn Hợp và Thêm cùng ăn nhậu với nhau. Đến 20 giờ 30 phút, anh Nguyễn Nam Thịnh, Trạm trưởng Trạm gác cửa rừng đi về trạm. Lúc này, Hợp cầm bia mời anh Thịnh và đặt vấn đề xin gỗ làm nhà cho cha mình. Sau đó giữa Hợp và Thịnh xảy ra cãi vã và xúc phạm nhau. Hợp về nhà và gọi 7 đối tượng gồm  Đinh Văn Nội (25 tuổi), Đinh Văn Nớt (25 tuổi), Đinh Văn Sơn (16 tuổi), Đinh Văn Túc (18 tuổi), Đinh Văn Thợ (22 tuổi), Đinh Văn Lịch (17 tuổi) và Đinh Văn Thuận (28 tuổi, cùng trú làng Đak Tơ NgLông) đi đánh anh Thịnh.

Cả nhóm chuẩn bị dao, gậy đến ném đá vào trạm, đồng thời thách thức anh Thịnh. Lúc này, anh Đinh Văn Bé, Công an viên xã và Đinh A Leng,Thôn đội trưởng đến khuyên can thì cả nhóm bỏ về. Sau đó, các đối tượng tập trung tại quán tạp hóa Thương Tòng (đối diện Trạm gác) mua bia uống. Do chủ quán không cho ngồi trong nhà nên cả nhóm kéo ra phía trước quán ngồi uống và bàn bạc “xử anh Thịnh và Huy”. Vợ chồng chủ quán nằm trong nhà nghe được nên gọi điện báo anh Thịnh biết để tránh.

Khoảng 5 phút sau, anh Thịnh và Huy cầm dao, rựa đi ra đường Trường Sơn Đông để đuổi nhóm này về để không gây ồn ào. Khi phát hiện anh Thịnh và Huy, Hợp liền hô hoán. Nhóm của Hợp cầm dao, hung khí xông đến đuổi đánh 2 nhân viên bảo vệ rừng. Hai bên xô xát, đánh nhau. Anh Huy bỏ chạy được vào Trạm. Riêng anh Thịnh bị các đối tượng sử dụng hung khí đâm, chém gây thương tích nặng và tử vong tại chỗ.   Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21-10, 8 đối tượng nói trên đã bị công an bắt. Bước đầu đã xác định Đinh Văn Hợp (24 tuổi, xã Sơn Lang) là đối tượng cầm đầu trong vụ việc.

Hữu Phúc

Tin cùng chuyên mục