Khởi động tuyến du lịch sinh thái Thủy Biều

Ngày 22-9, ông Tôn Thất Đào, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, TP Huế cho biết, sau khi Báo SGGP số ra ngày 31-1-2012 đăng bài “Thanh trà Huế giúp người dân khấm khá”, miêu tả địa phương đang sở hữu những vườn bưởi thanh trà - thứ trái cây chỉ của riêng Huế và điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng các khu resort, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi giải trí… Lập tức, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tìm đến địa phương, khảo sát và xin lập dự án phát triển du lịch

(SGGP).- Ngày 22-9, ông Tôn Thất Đào, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, TP Huế cho biết, sau khi Báo SGGP số ra ngày 31-1-2012 đăng bài “Thanh trà Huế giúp người dân khấm khá”, miêu tả địa phương đang sở hữu những vườn bưởi thanh trà - thứ trái cây chỉ của riêng Huế và điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng các khu resort, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi giải trí… Lập tức, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tìm đến địa phương, khảo sát và xin lập dự án phát triển du lịch.

Trong đó, Công ty Thăng Long City Tour chính thức lập dự án đề nghị các cấp chính quyền đưa tuyến du lịch sinh thái vào hoạt động tại phường Thủy Biều. Tuyến du lịch sinh thái này giúp du khách khám phá các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương như: Hổ Quyền và Điện Voi Ré - hai di tích quý còn tương đối nguyên vẹn trong quần thể di tích làm nên di sản văn hóa thế giới của Huế; Thành Lồi - một di tích còn sót lại của văn hóa Chămpa; tham quan đồi Vọng Cảnh và dòng sông Hương thơ mộng; hệ thống nhà rường cổ; nhà vườn tiêu biểu và đặc biệt là các nông sản độc đáo rất nổi tiếng như thanh trà, mít, thơm... Qua đó, tạo nhiều việc làm cho nguồn lao động địa phương, góp phần cùng TP Huế làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển ngành du lịch - dịch vụ.

V.Thắng

Tin cùng chuyên mục