Khởi động chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Đất Mũi”

Ngày 14-6, ngày hội “Giọt hồng Đất Mũi” diễn ra tại trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng của chương trình "Hành trình đỏ".

Các bạn trẻ tình nguyện hiện máu tại ngày hội “Giọt hồng Đất Mũi”
Các bạn trẻ tình nguyện hiện máu tại ngày hội “Giọt hồng Đất Mũi”

Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ VI- năm 2018, do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ 26 tỉnh, thành tổ chức.  Hành trình Đỏ 2018 dự kiến tiếp nhận tối thiểu 30.000 đơn vị máu, từ 13-6 đến 14-7 tại 26 tỉnh, thành. Chương trình mở màn tại tỉnh Cà Mau và kết thúc tại thủ đô Hà Nội.

Theo ban tổ chức, qua 5 năm triển khai “Hành trình Đỏ” là chiến dịch truyền thông lớn về hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc, đã tiếp nhận được trên 120.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân cần truyền máu.

Tin cùng chuyên mục