Khoảng 800 kiều bào dự họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, chương trình kiều bào họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 dự kiến diễn ra vào chiều tối 24-1(nhằm 19 tháng Chạp năm Mậu Tuất).

Họp mặt kiều bào dịp Tết cổ truyền là một hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền TPHCM đối với cộng đồng kiều bào về thăm quê hương, vui Xuân đón tết. Buổi họp mặt góp phần tạo cơ hội cho kiều bào giao lưu, hợp tác, đóng góp xây dựng, phát triển TPHCM và cả nước.

Tham dự buổi họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi có khoảng 800 kiều bào ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Anh, Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Đức, Bỉ, Nga, Thụy sĩ, Hà Lan, Ba Lan, New Zealand, Slovakia, Italia, Na Uy, Hong Kong, Philipines, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đan Mạch...

Cùng chung vui họp mặt có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Khoảng 800 kiều bào dự họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 1 Họp mặt kiều bào mừng xuân là hoạt động được TPHCM tổ chức hàng năm. Ảnh:  VIỆT DŨNG

Trong dịp này, UBND TPHCM biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Có 19 cá nhân nhận Bằng khen của UBND TPHCM. Đây là những doanh nhân, trí thức kiều bào, người đã làm tốt công tác vận động kiều bào trong giai đoạn 2016-2018.

Có 5 doanh nhân kiều bào trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và kinh doanh là: ông Nguyễn Quốc Khánh (Louis Serrano Nguyen, định cư tại Philippines), Phó Tổng Giám đốc phát triển thị trường Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương; ông Nguyễn Phi Long (Phillip Serrano Nguyen, định cư tại Philippines), Phó Tổng Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương; ông Phạm Đăng Khoa (Mitchell Pham, định cư tại New Zealand), Giám đốc Công ty TNHH Augen Việt Nam; ông Đặng Tất Thắng (định cư tại Australia), Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ i3 Australia; và, bà Âu Thị Thùy Liên (định cư tại Hoa Kỳ, Thành viên Ban Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài quận 9).

5 doanh nhân này đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và làm tốt công tác từ thiện xã hội tại TPHCM cũng như cả nước.

Có 9 trí thức kiều bào trong lĩnh vực giáo dục, y tế và tham gia, đào tạo, giảng dạy được đề nghị tặng Bằng khen của UBND TPHCM, gồm: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhung (người Việt Nam định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức), Cộng tác viên khoa học, Giảng viên hợp tác Bệnh viện Mắt TPHCM. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhung đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, chẩn đoán và điều trị ngành Nhãn khoa tại TPHCM và cả nước.

Ông Đinh Xuân Anh Tuấn, Giám đốc chương trình đào tạo chuyên khoa sau Đại học về hô hấp và miễn dịch dị ứng lâm sàng của Đại học Pasquale Paoli (Pháp) dành cho các bác sĩ Việt Nam, đã có nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực Nhi khoa tại TPHCM và cả nước.

Ông Nguyễn Văn Thịnh (người Việt Nam định cư tại Canada), Trưởng Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM. Ông Nguyễn Văn Thịnh đã có thành tích xuất sắc tham gia hợp tác nghiên cứu, đào tạo tại TPHCM.

Tiến sĩ Võ Hồng Đức (người Việt Nam định cư tại Australia), Trưởng Nhóm nghiên cứu Kinh doanh và Kinh tế Trường Đại học Mở TPHCM; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tường Thụy (người Việt Nam định cư tại Malaysia), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen TPHCM; Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái (người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ), Giảng viên Trường Đại học Y, Dược TPHCM; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống (người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ), nguyên Chủ nhiệm Bộ Môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Bách Khoa TPHCM; Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên, Giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông của Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM; Tiến sĩ Đỗ Tấn Sĩ (người Việt Nam định cư tại Bỉ) cùng có thành tích xuất sắc tham gia hợp tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo tại TPHCM.

Khoảng 800 kiều bào dự họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 2 Doanh nhân Peter Hồng (người Việt Nam định cư tại Austraila)  có nhiều năm bền bỉ làm cầu nối gắn kết kiều bào

5 kiều bào, cá nhân làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài được vinh danh là ông Peter Hồng (người Việt Nam định cư tại Australia), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; ông Danny Võ Thành Đăng (người Việt Nam định cư tại Singapore), sáng lập viên và diễn giả truyền cảm hứng Intercham, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Kiên Hiển, Trưởng Ban Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài quận 3; ông Nguyễn Trọng Phúc, thành viên Ban Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài quận 5; ông Lư Chấn Lợi, Ban Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài quận 5.

Trong buổi họp mặt, TPHCM tổ chức triển lãm với chủ đề “TPHCM chào đón kiều bào Xuân Kỷ Hợi 2019”, gồm 2 nội dung: “TPHCM – khát vọng vươn cao” và “Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM”.

Riêng với những kiều bào không thể về quê nhà đón Tết,  từ ngày 5 đến ngày 25-2-2019, TPHCM sẽ cử đoàn văn nghệ trong nước sang biểu diễn phục vụ kiều bào các nước Thái Lan, Đức, Pháp và Bỉ.

Tin cùng chuyên mục