Khánh thành trụ sở cơ quan thường trú VOV tại TPHCM

Ngày 24-12, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại TPHCM tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và đưa vào hoạt động trụ sở mới tại số 7 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cùng thực hiện nghi lễ đưa trụ sở mới của VOV tại TPHCM vào hoạt động. Ảnh: VOV
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cùng thực hiện nghi lễ đưa trụ sở mới của VOV tại TPHCM vào hoạt động. Ảnh: VOV

Cơ quan thường trú VOV tại TPHCM được thành lập vào ngày 13-9-1988. Từ những bài viết, chương trình phát thanh ban đầu được gửi bằng văn bản hoặc đọc băng cassette gửi ra Hà Nội qua đường quân bưu, bưu điện…, đến nay VOV tại TPHCM đã cung cấp nhiều nội dung cho làn sóng quốc gia, tin tức thời sự, văn học nghệ thuật, tân cổ nhạc và một số chương trình mới. Trung bình mỗi năm VOV tại TPHCM có khoảng 4.000 sản phẩm tin, bài cung cấp cho 8 kênh phát thanh quốc gia, 17 kênh truyền hình, 2 báo điện tử và Báo Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đánh giá cao những đóng góp của cơ quan thường trú VOV tại TPHCM trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Các đồng chí luôn chủ động sáng tạo để có nhiều tin bài thực sâu sắc, bám sát thực tiễn đời sống xã hội góp phần nhân rộng những gương điển hình người tốt việc tốt, những cách làm hay. Đồng thời đã phát huy được vai trò tiên phong trong đội ngũ những người làm báo, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo đồng thuận trong nhân dân” - đồng chí Thân Thị Thư nhận xét.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng cơ quan thường trú VOV tại TPHCM bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn đội ngũ cán bộ, viên chức cơ quan VOV luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trao số tiền 150 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại tỉnh Long An.

Tin cùng chuyên mục