Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An

 Ngày 2-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh. 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tham quan khu di tích. Ảnh: Báo Long An
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tham quan khu di tích. Ảnh: Báo Long An

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An (tọa lạc tại xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ) có tổng diện tích hơn 98ha, trong đó diện tích xây dựng khoảng 20ha, với tổng mức đầu tư hơn 182 tỷ đồng, gồm các hạng mục cơ bản: Khu bảo tồn nguyên trạng các điểm di tích gốc như Văn phòng Tỉnh ủy, Phòng họp Tỉnh ủy, Nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, bộ phận cơ yếu, văn thư, in ấn và khu các công trình tưởng niệm, trưng bày, công viên, cảnh quan…

Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1998, là nơi ghi dấu những sự kiện quan trọng và hoạt động lãnh đạo của Tỉnh ủy Long An trong công cuộc chống ngoại xâm của nhân dân trong tỉnh. Tại đây, Tỉnh ủy Long An kiên cường bám trụ, vượt qua những khó khăn, thử thách, cùng nhân dân trong tỉnh tạo nên truyền thống cao quý “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Tin cùng chuyên mục