Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn

Lễ khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại vùng ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia (làng Lệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).
Các đại biểu cắt băng khánh thành
Các đại biểu cắt băng khánh thành
Ngày 27-7, Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại vùng ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia (làng Lệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Tham dự có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank; nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP,  Trưởng Ban tổ chức chương trình; nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP, nguyên Trưởng BTC Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn; nhà báo Nguyễn Đức Quang, Nguyên phó ban thường trực Ban tổ chức chương trình; bà Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo huyện Ngọc Hồi và đông đảo người dân, cựu chiến binh.

Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ảnh 1 Các đại biểu tham dự lễ

Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ở ngã ba biên giới được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ với kinh phí 15 tỷ đồng và bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 2-2014 trên khuôn viên rộng 3.600m². Khu vực xây dựng đền trong kháng chiến là trọng điểm ác liệt trên tuyến đường Hồ Chí Minh với nhiều trận đánh lớn. Tại đây có nhiều chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống vì Tổ quốc mà đến nay chưa tìm thấy hài cốt.  Sau 3 năm triển khai, việc xây dựng đến nay cơ bản hoàn thành. Các hạng mục chính của công trình gồm nhà tưởng niệm 3 gian có diện tích 188m², nhà treo chuông diện tích 86m²  với quả chuông đồng nặng 5 tấn, đường vào đền, sân bê tông.

Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ảnh 2 Các đại biểu tri ân anh hùng liệt sĩ

Bà Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, với việc hoàn thành xây dựng đền tưởng niệm, kể từ đây, trên địa bàn có thêm một địa chỉ đỏ, công trình văn hóa tâm linh trang nghiêm, được thiết kế xây dựng có sự kế thừa các giá trị truyền thống kết hợp với kiến trúc hiện đại, là nơi ghi công, tôn vinh anh hùng liệt sĩ. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Thị Nga mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng VietinBank và Báo SGGP.

Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ảnh 3 Nhà báo Nguyễn Tấn Phong thắp nén nhang tri ân anh hùng liệt sĩ

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank gửi lời cảm ơn Ban tổ chức Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP đã làm cầu nối để VietinBank tài trợ xây dựng công trình đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn đầy ý nghĩa này. Trong thời gian tới, VietinBank mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Báo SGGP, lãnh đạo tỉnh Kon Tum, lãnh đạo các ban ngành để phát triển hơn nữa và tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng quê hương Kon Tum giàu mạnh. 

Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ảnh 4 Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum thắp nén nhang tri ân anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh: Hòa trong không khí linh thiêng cả nước nghiêng mình thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình có công với đất nước, Ban tổ chức chương trình vô cùng xúc động tổ chức Lễ khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn. Đây là một trong ba ngôi đền do Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP phối hợp với nhà tài trợ thực hiện. Hai ngôi đền xây dựng tại Bến phà Long Đại (tỉnh Quảng Bình) và Bến Tắt (tỉnh Quảng Trị) đã đưa vào hoạt động khá lâu và nay đã trở thành nơi hương khói hội tụ hồn thiêng của các anh hùng liệt sĩ, thành điểm đến về nguồn hàng ngày vô cùng tôn nghiêm và ấm áp của đông đảo cựu chiến binh và nhân dân cả nước.

Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ảnh 5 Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT ngân hàng VietinBank phát biểu

Riêng Đền tưởng niệm ở ngã 3 biên giới vì nhiều lý do khách quan và chủ quan có bị chậm tiến độ nhưng cũng phần nào thỏa lòng khi kịp khánh thành đền thờ linh thiêng này vào dịp cả nước kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Có được kết quả này là nhờ sự cố gắng nỗ lực vượt khó với tâm nguyện đền ơn đáp nghĩa, trọn vẹn nghĩa tình của Ngân hàng Vietinbank, các ban ngành tỉnh Kon Tum và huyện Ngọc Hồi.

Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ảnh 6 Nhà báo Nguyễn Tấn Phong phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Báo SGGP, nhà báo Nguyễn Tấn Phong chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các địa phương, đơn vị và mong đền thờ được hoạt động, bảo quản trong điều kiện tốt nhất để nơi đây thực sự phát huy hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh đối với các thế hệ trẻ nối tiếp.

Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ảnh 7 Bà Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch tỉnh Kon Tum phát biểu

Cuối cùng, nhà báo Nguyễn Tấn Phong mượn 2 câu thơ đã trở  thành câu đối trong đền của nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP để tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của Ban tổ chức đối với hương hồn của anh hùng liệt sĩ : “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc. Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia”.

Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ảnh 8 Toàn cảnh ngôi đền
 Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP ra đời từ ngày 27-7-2009. Đến nay chương trình đã giải ngân toàn bộ kinh phí gần 140 tỷ đồng do các doanh nghiệp đóng góp để xây dựng gần 2.000 căn nhà tình nghĩa tại 44 tỉnh thành, xây dựng 3 Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, xây dựng trang thiết bị cho 17 trạm xá tại nhiều địa phương, xây dựng mới Bản di tích lịch sử Làng Ho, trao hơn 2.000 suất học bổng, xây trường mầm non, trường tiểu học và rất nhiều công trình thiết thực khác cho đồng bào các tỉnh dọc Trường Sơn.

Tin cùng chuyên mục