Khánh thành Bia chiến thắng 37 tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng

Ngày 4-12, UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khánh thành Bia chiến thắng 37 tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng và kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trên sông Rạch Ruộng (4-12-1967 - 4-12-2017) trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Bia chiến thắng 37 tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng được xây dựng trên diện tích 2.000m² với kinh phí xây dựng là 4,5 tỷ đồng, do Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Bia chiến thắng thể hiện hình ảnh xạ thủ B41 Nguyễn Minh Trí là chiến sĩ Tiểu đoàn 502; phía trên là cờ Tổ quốc và nòng súng ghi lại những chiến tích năm xưa do lực lượng Tiểu đoàn 502 chiến đấu và chiến thắng; phía dưới là tàn tích tàu Mỹ gắn huy hiệu Thủy quân bị bắn vỡ, chìm trên dòng sông Rạch Ruộng.

Cách đây 50 năm, quân và dân các tỉnh Tiền Giang, Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã đập tan cuộc hành quân càn quét quy mô lớn của liên quân Mỹ - Ngụy, điểm một dấu son sáng ngời trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, giành lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho đất nước.

Tin cùng chuyên mục