Khánh thành bệnh viện Đa khoa Cần Giờ

Ngày 29-12, UBND TPHCM khánh thành Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ. Bệnh viện hiện đại có quy mô 200 giường bệnh, là công trình chào mừng 40 năm ngày huyện Duyên Hải (Cần Giờ) sáp nhập vào TPHCM (29-12-1978 – 29-12-2018), khánh thành sau 2 năm thi công.
Ngày 29-12, UBND TPHCM khánh thành Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ngày 29-12, UBND TPHCM khánh thành Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tổng mức đầu tư bệnh viện là 345 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 17.000m2 trên phần đất rộng 64.500m2.

Phát biểu trong lễ khánh thành, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay, Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ được đầu tư xây dựng mới với các trang thiết bị y tế hiện đại: hệ thống nội soi phẫu thuật, hệ thống chẩn đoán hình ảnh cao cấp, hệ thống máy CT-scan, hệ thống xét nghiệm đầy đủ để phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị.

Bệnh viện có 3 phòng mổ chuẩn mực mà nhiều bệnh viện ngay trong trung tâm TPHCM cũng chưa “xịn” bằng. Hệ thống cấp cứu được trang bị máy thở, máy siêu âm, máy monitor theo dõi các dấu hiệu sinh tồn…

Khánh thành bệnh viện Đa khoa Cần Giờ ảnh 1 Cắt băng khánh thành Bệnh viện huyện Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đặc biệt, Sở Y tế TPHCM tăng cường các bác sĩ từ các bệnh viện chuyên khoa ở trung tâm TPHCM về làm việc, “cắm chốt” thường trực ngay tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Cần Giờ có 4 phòng khám chuyên khoa: da liễu, mắt, tai – mũi - họng, răng - hàm - mặt do 4 bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai – mũi – họng và Bệnh viện răng – hàm – mặt TPHCM trực tiếp phụ trách.

Riêng khối nội trú, Bệnh viện huyện Cần Giờ tập trung vào 4 khoa nội trú: nhi, phụ sản, ngoại, cấp cứu – hồi sức tích cực chống độc  và 4 khoa này được trực tiếp đảm bảo bởi 3 bệnh viện: Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Khánh thành bệnh viện Đa khoa Cần Giờ ảnh 2 Người dân khám bệnh tại bệnh viện huyện Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
“Người dân Cần Giờ được đảm bảo khám và chữa trị với chất lượng tốt nhất ở ngay địa bàn và được BHYT chi trả giống như bệnh viện tuyến trên. Với sự ưu việt như trên, người dân Cần Giờ an tâm không cần chuyển viện xa xôi vào trung tâm TPHCM, chỉ trường hợp cần thiết, bệnh lý đặc biệt mới chở về trung tâm TP”, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh chia sẻ.

Cùng với đó, 7 trạm y tế ở 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ cũng được đầu tư khang trang lại, phát triển y tế gia đình, đảm bảo người dân được hưởng dịch vụ y tế với chất lượng như bệnh viện tuyến huyện.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM đánh giá, việc phát triển y tế cơ sở không những giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà quan trọng nhất là người dân ngay tại địa bàn được tiếp cận y tế dễ dàng, được chăm sóc sức khỏe thuận tiện nhất.
* Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM cùng với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Cần Giờ long trọng tổ chức triển lãm ảnh Cần Giờ - 40 năm xây dựng và phát triển.
Triển lãm tại Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ và Công viên Cần Thạnh từ ngày 28-12-2018 đến ngày 8-1-2019, gồm 90 hình ảnh khái quát về thành tựu tiêu biểu của Đảng bộ và Nhân dân huyện Cần Giờ đạt được trong 40 năm qua.

40 năm trước, ngày 29-12-1978, huyện Duyên Hải (tỉnh Đồng Nai) chính thức sáp nhập về TPHCM và đến ngày 18-12-1999, huyện Duyên Hải TPHCM được đổi tên thành huyện Cần Giờ.

Cần Giờ hôm nay hoàn toàn thay đổi diện mạo, từ mảnh đất kiên cường nhưng hoang tàn, trơ trụi, khét mùi bom đạn và chất độc hóa học trong chiến tranh, nay cả 7 xã, thị trấn của huyện đã xanh ngát rừng dự trữ sinh quyển của thế giới. Các xóm làng nối liền đường điện, giao thông, nước sạch, trường học, bệnh viện, các công trình an sinh xã hội tươi mới và các Đồn trạm biên phòng vững chắc bảo vệ tuyến biển, cảng sông quan trọng của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục