Khánh Hòa thu hồi 2 dự án lấn biển “tai tiếng”

Hai dự án lấn biển nhiều sai phạm gây dư luận xấu thời gian qua tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã bị thu hồi. Người dân hoan nghênh quyết định mạnh tay của lãnh đạo địa phương, nhưng cũng đặt câu hỏi vì sao còn nhiều dự án sai phạm khác vẫn chưa được xử lý nghiêm minh.

Ngày 19-1, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định thu hồi đất dự án “Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao” và dự án “Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa”.

Cả 2 dự án đều thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang và cùng từng bị xử phạt vì hành vi lấn biển Nha Trang. Theo đó, UBND Khánh Hòa thu hồi 103.568m2 đất dự án “Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao” tại đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, do Công ty cổ phần Nha Trang Sao thuê thời điểm các năm 2013, 2014 và 2016.

Cụ thể, thu hồi đất có thu tiền sử dụng đất 8.649m2, thuê đất trả tiền một lần công trình ngầm 18.699m2, giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây công viên 35.503m2, giao đất có mặt nước ven biển không thu tiền sử dụng đất làm bãi tắm công cộng 59.416m2.

Khánh Hòa thu hồi 2 dự án lấn biển “tai tiếng” ảnh 1 Dự án Nha Trang Sao tại Nha Trang
Lý do thu hồi đất dựa  theo quy định của pháp luật về Luật Đầu tư (Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ) đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Trước đó, năm 2016, UBND tỉnh cũng có quyết định xử phạt dự án trên số tiền 130 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công dự án; xử phạt 70 triệu đồng đối với hành vi đổ đất lấn biển 2,3ha.

Đối với dự án “Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa”, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi 28.750m2 đất do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư thuê. Lý do thu hồi đất cũng tương tự trường hợp dự án Nha Trang Sao.

Theo đó, dự án tại đảo Hòn Rùa thi công sai phép và từng bị UBND tỉnh xử phạt 175 triệu đồng vào năm 2017. Đáng nói, đây là dự án nằm trong vùng lõi danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang - một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án này, các cơ quan quản lý gần như ngó lơ, buông lỏng cho chủ đầu tư dự án “tự tung tự tác”.
Chỉ đến khi báo SGGP và một số cơ quan báo chí khác mạnh mẽ lên tiếng phản ánh, một số đơn vị chức năng tỉnh Khánh Hòa mới kiểm tra, tuy nhiên việc kiểm tra khá hời hợt.
Thế nhưng, qua những chứng cứ, tư liệu mà báo chí cung cấp, đeo bám phản ánh cũng như sự lên tiếng mạnh mẽ của cử tri, các đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra, kết luận dự án có hàng loạt sai phạm, đồng thời khẳng định những gì báo chí phản ánh là hoàn toàn đúng. Việc thu hồi, buộc khắc phục môi trường tại dự án vi phạm là cần thiết.

Tin cùng chuyên mục