Kháng nghị tăng án tử hình kẻ giết vợ

Tại cơ quan công an, ban đầu bị cáo Nghĩa nhận tội. Nhưng sau đó Nghĩa phản cung, phủ nhận toàn bộ hành vi giết vợ. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy chị G. chết do ngạt nước và sốc mất máu; kết quả giải thích pháp y cho thấy chị G. không thể tự tạo ra các vết thương trên cơ thể chính nạn nhân.

Kháng nghị tăng án tử hình kẻ giết vợ ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa tại phiên xử sơ thẩm

Ngày 17-7, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM cho biết đã kháng nghị, đề nghị Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng tuyên tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Nguyễn Văn Nghĩa (quê tỉnh Tiền Giang) về tội "Giết người".

Vào năm 2014, Nguyễn Văn Nghĩa và vợ là chị N.T.T.G. cùng các con từ tỉnh Tiền Giang lên TPHCM, thuê nhà trọ tại huyện Nhà Bè sinh sống. Một thời gian sau, chị G. phát hiện Nghĩa có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Theo lời khai một chiều từ Nghĩa, rạng sáng 1-7-2016, chị G. kêu Nghĩa dậy đi làm nhưng do tối hôm trước Nghĩa nhậu say nên không dậy nổi. Từ đó hai vợ chồng cãi nhau và chị G. lấy dao tự cắt tay mình. Chị G. ngất xỉu, sau đó tỉnh dậy, thấy Nghĩa nên chị chạy vào nhà vệ sinh và ngất xỉu lần hai. Nghĩa chạy theo, ôm chị G. bỏ vào thùng phuy nhựa chứa đầy nước rồi xóa dấu vết hiện trường. Sáng hôm sau, Nghĩa đưa xác vợ về quê nhà ở Tiền Giang tổ chức đám tang nhưng gia đình phát hiện cơ thể chị G. có nhiều vết thương bất thường nên báo công an.

Tại cơ quan công an, ban đầu bị cáo Nghĩa nhận tội. Nhưng sau đó Nghĩa phản cung, phủ nhận toàn bộ hành vi giết vợ. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy chị G. chết do ngạt nước và sốc mất máu; kết quả giải thích pháp y cho thấy chị G. không thể tự tạo ra các vết thương trên cơ thể chính nạn nhân.

Nguyễn Văn Nghĩa bị truy tố ở điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là phạm tội có tính chất côn đồ.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 30-5-2018, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM thực hành quyền công tố đã đề nghị Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa mức án tử hình về tội "Giết người". Tuy nhiên, hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt Nghĩa mức án tù chung thân.

Theo nhận định Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM, Nguyễn Văn Nghĩa phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ; thực hiện hành vi một cách dã man và xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Nghĩa khai báo gian dối, quanh co nhằm chối tội, không thể hiện sự ăn năn hối cải nên không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM kháng nghị, yêu cầu Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM tăng hình phạt đối với Nguyễn Văn Nghĩa lên tử hình.

Tin cùng chuyên mục