Khẩn trương chống bão số 5

Tối 2-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão số 5 đã phát triển lên thêm 1 cấp, ở mức độ mạnh, có đĩa mây rộng. Do đó, đây là một cơn bão nguy hiểm.
Khẩn trương chống bão số 5

(SGGP).- Tối 2-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão số 5 đã phát triển lên thêm 1 cấp, ở mức độ mạnh, có đĩa mây rộng. Do đó, đây là một cơn bão nguy hiểm.

Chiều và tối 2-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ vĩ Bắc và 111,2 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh - Nam Định khoảng 490km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Dự báo bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km; đến sáng 3-8, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 - 102km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Chính quyền huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) di chuyển bà con ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chính quyền huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) di chuyển bà con ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc bộ vào chiều nay 3-8. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Trước tình hình trên, trưa ngày 2-8, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có thêm công điện khẩn gửi các tỉnh ở Bắc bộ yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng có công điện khẩn về triển khai phương án đối phó với mọi diễn biến của bão, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống, đồng thời có phương án di dời thiết bị, tài sản và giằng chống nhà cửa. Theo đó, các khu quản lý đường bộ, các sở GTVT phải cử ngay lãnh đạo điều hành trực tiếp tại hiện trường ở những vị trí xung yếu, huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông.

Tại Quảng Ninh, ngày 2-8, chính quyền và các cơ quan chức năng đã đi thực địa để chuẩn bị các giải pháp ứng phó bão số 5. Sáng 2-8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp triển khai các phương án phòng chống bão.

Ông Phạm Đình Hòa, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết, hầu hết các tàu đánh bắt xa bờ bị cấm ra khơi từ 10 giờ sáng 1-8, hơn 10.000 tàu thuyền đánh bắt gần bờ đã tìm nơi neo đậu an toàn. Hiện còn hơn 170 tàu đang đánh bắt ngoài khơi đã tìm được nơi neo đậu. Chiều 2-8, tỉnh Quảng Ninh đã cho dừng toàn bộ các chuyến tàu tham quan và nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long cho đến khi bão tan. Đối với những hộ dân sinh sống trên vịnh Hạ Long và các hộ nuôi thủy sản lồng bè, việc sơ tán dân phải được thực hiện xong trước 8 giờ sáng ngày 3-8.

Tại Hải Phòng, dự báo tâm bão sẽ đổ vào huyện Cát Hải. Theo ông Bùi Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, cơn bão số 5 có thể làm vỡ tuyến đê biển xung yếu, đe dọa tính mạng người dân ở thị trấn Cát Hải và huyện Hoàng Châu. Trước diễn biến của cơn bão, huyện Cát Hải xác định, việc sơ tán dân được ưu tiên hàng đầu. Từ chiều ngày 2-8, đã tổ chức sơ tán gần 300 người dân ở những nơi nguy hiểm đến các điểm tránh trú an toàn. Ngoài ra, hơn 1.000 tàu, thuyền đánh bắt cá và tàu du lịch đã vào bến neo đậu tránh bão.

Ngày 2-8, lãnh đạo Bộ NN-PTNT cũng đã có mặt tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5.

PHÚC VĂN - BÍCH QUYÊN 

Sạt lở đèo Bảo Lộc, kẹt xe 2 giờ liền

Khoảng 19 giờ 30 ngày 2-8, tại Km102+900 quốc lộ 20 (đoạn giữa đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra một vụ sạt lở khiến giao thông ách tắc. Đoạn sạt lở dài khoảng 20m, đất đá đổ xuống đường khiến các loại xe ô tô không thể lưu thông, phải đậu nối đuôi hàng dài cả cây số ở hai phía đầu và chân đèo. Ngành chức năng đã huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương san ủi đất đá, đến khoảng 21 giờ 30 phút, đoạn đường thông xe trở lại.

Nguyên nhân sạt lở là do mưa kéo dài trong mấy ngày qua.

NAM VIÊN

- Thông tin liên quan:

>> Ngày 3-8, bão số 5 đổ bộ vào đất liền

Tin cùng chuyên mục