Khai trừ Đảng 8 cán bộ ở Sơn La gian lận điểm thi

Ngày 28-5, liên quan tới vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp biểu quyết để thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Sơn La).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Xuân Yến.

Trước đó, vào chiều 27-5, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La cũng đã tổ chức họp và xem xét hình thức kỷ luật đối với 7 bị can liên quan đến vụ án gian lận thi cử.

Tất cả 7 bị can đều bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng, gồm: Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng), Đặng Hữu Thủy (Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La), Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị tư tưởng), Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí quản lý chất lượng) và Nguyễn Thanh Nhàn (Phó trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá) và Đỗ Khắc Hưng (cựu Trung tá) từng công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Khai trừ Đảng 8 cán bộ ở Sơn La gian lận điểm thi ảnh 1 Ông Trần Xuân Yến bị khởi tố bị can và bị khai trừ Đảng vì gian lận thi cử

Cũng liên quan tới vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Sơn La, hiện nay, Công an tỉnh Sơn La đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố ông Trần Xuân Yến cùng 7 bị can nêu trên về "Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, cơ quan chức năng xác định, ông Yến là người có chức vụ, quyền hạn lớn nhất trong vụ án này tính đến nay bị truy tố. Theo đó, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, ông Yến được phân công là ủy viên Ban chỉ đạo thi của tỉnh Sơn La, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban vận chuyển và bàn giao đề thi, Phó trưởng Ban thường trực Ban coi thi, Phó trưởng ban thường trực Ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm.

Đáng lưu ý, trong số 44 thí sinh được nâng điểm, cơ quan công an xác định, ông Trần Xuân Yến "nhận giúp" 13 thí sinh, Nguyễn Thị Hồng Nga 16 thí sinh, Lò Văn Huynh 7 thí sinh, Nguyễn Thanh Nhàn 4 thí sinh, Đỗ Khắc Hưng 1 thí sinh và Đinh Hải Sơn 2 thí sinh.

Để "giúp đỡ" rút bài thi sửa nâng điểm với mỗi trường hợp thí sinh được "gửi gắm", có bị can khai nhận "giá" trung bình mỗi trường hợp là 1 tỷ đồng...!. Trong quá trình cơ quan công an điều tra vụ án,  một số bị can tự giác nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Đối với trường hợp của ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò của ông Đức liên quan đến vụ án, cũng như những sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Ông Đức sẽ nghỉ hưu từ ngày 1-7-2019. Trong khi đó, theo khai nhận của ông Yến với cơ quan điều tra, trong số 13 thí sinh được "gửi gắm" giúp nâng điểm,  ông Đức có nhờ ông Yến nâng điểm giúp cho 8 thí sinh.

Tin cùng chuyên mục