Khai mạc trưng bày chuyên đề “Nữ đại biểu Quốc hội”

Kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2016), chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 11, ngày 18-10, Sở VH-TT TPHCM và Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Nữ đại biểu Quốc hội”. Đến dự có các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, lực lượng vũ trang, đông đảo thanh niên, sinh viên, học sinh cùng người dân TP.
Khai mạc trưng bày chuyên đề “Nữ đại biểu Quốc hội”

(SGGP).- Kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2016), chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 11, ngày 18-10, Sở VH-TT TPHCM và Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Nữ đại biểu Quốc hội”. Đến dự có các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, lực lượng vũ trang, đông đảo thanh niên, sinh viên, học sinh cùng người dân TP.

Ảnh: Hanoimoi

Với gần 200 hình ảnh tư liệu và hiện vật, chuyên đề “Nữ đại biểu Quốc hội” gồm 2 phần. Phần 1 chủ đề “Nữ đại biểu Quốc hội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1946 -1975)”, giới thiệu hình ảnh và hiện vật, tư liệu của các nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đặc biệt là 10 nữ ĐBQH khóa đầu tiên. Quốc hội khóa I (1946 - 1960) là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, là mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ ở Việt Nam. Trong số 333 đại biểu của 71 tỉnh, thành phố trong cả nước có 10 đại biểu nữ. Dù chỉ chiếm 3% trong tổng số ĐBQH, song tất cả nữ ĐBQH đều là những đại biểu ưu tú, những người lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, vùng miền trong cả nước. 

Phần 2 với chủ đề “Nữ đại biểu Quốc hội với công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước (1976 - 2016)” trưng bày 131 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về nữ ĐBQH trong thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước… 70 năm qua.

MINH AN

Tin cùng chuyên mục