Khai mạc Tháng công nhân 2019

Sáng 21-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM khai mạc Tháng công nhân lần thứ 11 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phát động phong trào Công nhân vì Thành phố xanh - sạch - đẹp năm 2019.

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cùng đại diện các sở, ngành, quận/huyện và trên 1.000 công nhân, viên chức, lao động Thành phố.

Khai mạc Tháng công nhân 2019 ảnh 1 Văn nghệ chào mừng Tháng công nhân năm 2019

Năm nay, Tháng công nhân với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên đúng đối tượng, tiêu chí.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, đây là đợt hoạt động cao điểm, chăm lo mọi mặt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Thị Diệu Thúy cũng yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao vừa tạo sân chơi bổ ích, không khí phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động vừa hướng đến kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975_30-4-2019); 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 – 1-5-2019) và tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đối với việc thực hiện “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, phát động phong trào “Công nhân vì Thành phố xanh - sạch - đẹp” tại đơn vị, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các cấp công đoàn vận động công nhân, viên chức, người lao động tham gia làm vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nơi làm việc, tham gia góp ý, hiến kế giảm rủi ro trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động đảm bảo đúng đối tượng. Phấn đấu, mỗi Liên đoàn lao động quận, huyện; công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương thực hiện ít nhất 2 mái ấm công đoàn…

Khai mạc Tháng công nhân 2019 ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM, chia sẻ những sáng kiến của các cấp công đoàn Thành phố trong hoạt động Tháng công nhân ngày càng hiệu qủa, thiết thực, bên cạnh đó, các cấp công đoàn tích cực vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động hiểu và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh tại đơn vị thể hiện được cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng. 

Khai mạc Tháng công nhân 2019 ảnh 3 Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Trần Thị Diệu Thúy trao bảng tượng trưng tặng 1 Mái ấm công đoàn cho LĐLĐ quận Bình Tân.

Tại lễ khai mạc, Cụm, Khối thi đua đã đăng ký các công trình thi đua của 53 công đoàn cấp trên cơ sở, qua đây sẽ tiếp tục lan tỏa đến hơn 20.000 công đoàn cơ sở của toàn hệ thống công đoàn Thành phố với “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Dịp này, LĐLĐ Thành phố cũng trao 1 Mái ấm công đoàn cho LĐLĐ quận Bình Tân.

Khai mạc Tháng công nhân 2019 ảnh 4 Ngay sau lễ khai mạc, công nhân lao động của một công ty đã ra quân vệ sinh nhà xưởng, máy móc, khuôn viên trước và trong công ty.

Sáng 21-4, tại Công viên Văn Lang, LĐLĐ quận 5, TPHCM đã khai mạc Tháng công nhân lần thứ 11 năm 2019. Điểm nhấn của chương trình là phát động phong trào khỏe để lao động sản xuất tốt hơn. Trong lễ khai mạc, hơn 1.000 công nhân, viên chức, lao động quận đã tham gia đồng diễn thể dục giữa giờ. Dịp này, các công đoàn cơ sở đã đóng góp 350 triệu đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bị mắc bệnh nan y, bị tai nạn lao động.

Cùng ngày, LĐLĐ quận 1, TPHCM cũng khai mạc Tháng công nhân lần thứ 11 với hơn 500 công nhân, viên chức, lao động tham gia. Dịp này, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận đã hưởng ứng lễ phát động và thực hiện phong trào công nhân vì TP xanh - sạch - đẹp, tích cực thi đua lao động giỏi, đảm bảo năng suất và an toàn tại nơi làm việc. Các công đoàn cơ sở đã ủng hộ và trao tặng 4 Mái ấm công đoàn (trị giá 30 triệu đồng/mái ấm) và 6 sổ tiết kiệm (trị giá 5 triệu đồng/sổ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ quận Tân Bình, TPHCM đã phát động Tháng công nhân lần thứ 11 vào sáng cùng ngày với hơn 500 đoàn viên tham gia. Sau lễ phát động, hơn 400 đoàn viên được thay nhớt miễn phí và tập huấn lái xe an toàn. Dịp này, LĐLĐ quận Tân Bình phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội quận, Trung tâm Văn hóa thể thao khai mạc Hội thi “Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội” với 270 thí sinh của 90 Công đoàn cơ sở tham gia.

Tháng Công chức, viên chức, lao động lần thứ 11 cũng được Công đoàn viên chức TPHCM phát động vào sáng 21-4. Dịp này Công đoàn viên chức TP đã chăm lo cho 46 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo (1 triệu đồng/trường hợp); ký kết với các đơn vị bán hàng cung cấp dịch vụ ưu đãi giảm giá từ 20%-60% cho người lao động. Công đoàn viên chức TP cũng đã phát động trong công nhân, viên chức, lao động thực hiện cuộc vận động người dân TPHCM không xả rác ra đường, kênh, rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước…

Tin cùng chuyên mục