Khai mạc “Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc - 2018”

Tối 11-4, tại Nhà hát Quân đội, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở VH-TT TPHCM, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức “Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc - 2018”.

Liên hoan năm nay có 22 đơn vị tham gia với 27 vở diễn, trong đó có 13 đơn vị ngoài công lập, lần lượt thi diễn từ ngày 11-4 đến ngày 25-4, tại nhiều địa điểm: Nhà hát Quân đội, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát kịch TPHCM, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, Nhà hát Thế Giới Trẻ, Sân khấu kịch Phú Nhuận, Sân khấu kịch Sài Gòn, Sân khấu kịch Idecaf, Trung tâm Văn hóa quận 6, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM...

Đề tài các vở tham gia liên hoan đa dạng, phong phú, gần gũi với đời sống xã hội và con người hiện đại, đặc biệt có không ít những tác phẩm kịch lịch sử, văn học ý nghĩa, đậm chất nhân sinh, nhân văn.

Trong đêm khai mạc, vở Kiều (đạo diễn NSND Anh Tú) của Nhà hát kịch Việt Nam đã mở màn liên hoan. Các nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam đã đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua tác phẩm sân khấu đặc biệt này.

Tin cùng chuyên mục