Khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW (năm 2017) của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 (năm 2017) của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM trong quý 1-2018.
Sáng nay 17-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X khai mạc Hội nghị lần thứ 16. Hội nghị thảo luận, cho ý kiến và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW (năm 2017) của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 (năm 2017) của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM trong quý 1-2018.
Hội nghị cũng tập trung thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU (năm 2017) về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tính đến hết quý 1-2018; đóng góp ý kiến vào kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Mục đích của kế hoạch này là nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như các hạn chế cùng nguyên nhân hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, đề xuất giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ TPHCM, Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội…
Ngoài ra, hội nghị còn thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2-2018; cho ý kiến về các báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động của Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tin cùng chuyên mục