Kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng

Ngày 14-9, Đoàn công tác TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh dẫn đầu tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Tokyo, Nhật Bản.
Hội thảo Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản
Hội thảo Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản

 Tại buổi thăm và làm việc với Phòng Công thương Nhật Bản, đoàn đã được ông Akio Nekoshima, Chủ tịch Ủy ban hợp tác doanh nghiệp Nhật Bản - Vùng Mekong, Giám đốc điều hành Công ty Kawasaki Heavy Industries, đón tiếp nồng hậu.

Ông Akio Nekoshima bày tỏ ấn tượng về kết quả tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng, đồng thời chia sẻ về kế hoạch dẫn đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm và khảo sát TP Đà Nẵng vào tháng 3-2018, trong đó thăm cảng Đà Nẵng và các địa điểm liên quan để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Đà Nẵng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 
Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cảm ơn sự hỗ trợ của Phòng Công thương Nhật Bản trong việc tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng tại Tokyo.
Ông Hồ Kỳ Minh cũng giới thiệu một số nét về tình hình kinh tế xã hội của Đà Nẵng, bày tỏ mong muốn phía Nhật Bản hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Đà Nẵng như CNTT, công nghệ cao, y tế, giáo dục...
Ngoài việc cam kết hỗ trợ đoàn doanh nghiệp của Phòng Công thương Nhật Bản khảo sát cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng vào tháng 3-2018, ông cũng đề nghị Phòng Công thương Nhật Bản trong năm 2018 tiếp tục phối hợp với TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Cùng ngày, Đoàn có chuyến thăm và làm việc với Ủy ban Kinh tế Việt - Nhật, Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (Keidanren). Ông Kuniharu Nakamura, Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo và ông Ichikawa Hideo - Chủ tịch Showa Denko  tiếp đoàn, giới thiệu về tình hình đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và Đà Nẵng. Dự kiến tháng 12-2017, tại buổi đối thoại về sáng kiến chung sẽ đưa ra đề xuất cải thiện môi trường đầu tư. Phía Nhật đánh giá cao sáng kiến về thúc đẩy hành lang kinh tế Đông - Tây.

Ông Hồ Kỳ Minh giới thiệu về TP Đà Nẵng, cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, giáo dục phục vụ đầu tư, các lĩnh vực ưu tiên đầu tư và hoạt động hợp tác nhân dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật; giới thiệu về chính sách của thành phố nhằm thu hút đầu tư Nhật Bản như mở các lớp đào tạo tiếng Nhật.

Ông Hồ Kỳ Minh đề nghị Liên đoàn Keidanren giới thiệu doanh nghiệp nhật bản đến dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017.  

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Diễn đàn kinh tế Việt Nhật, ông Hồ Kỳ Minh đánh giá cao sáng kiến của phía Nhật về việc tổ chức triển lãm nghệ thuật của Nhật Bản trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng tại Đà Nẵng; đồng thời cam kết tạo điều kiện phối hợp trong công tác tổ chức. Ông cũng mời Diễn đàn kinh tế Việt Nhật tham gia Diễn đàn đầu tư ĐN do thành phố tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10-2017.

Chiều ngày 14-9, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Diễn đàn kinh tế Việt Nhật tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản,  Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, JICA, Jetro và hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản thuộc các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin...

Hội thảo đã nghe bài trình bày của ông Tanizaki Yasuaki, cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Funayama Tetsu, Chủ tịch kiêm TGĐ tập đoàn Mitsubishi Việt Nam về môi trường đầu tư Đà Nẵng; bài phát biểu của giáo sư Trần Văn Thọ...

Phát biểu tại Hội thảo, giáo sư Trần Văn Thọ cho rằng Đà Nẵng sẽ được chú ý rất nhiều trong tương lai với vai trò là trung tâm kinh tế của miền Trung nhờ lợi thế nguồn tài nguyên du lịch, vị trí nằm ở điểm cuối tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, có cảng Đà Nẵng phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, cùng với tình hình phát triển công nghiệp tại Chu Lai và Dung Quất của 2 tỉnh lân cận.

Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải cách kinh tế và phát triển ở Việt Nam. Việt Nam mong muốn tiếp nhận đầu tư Nhật Bản trong các ngành công nghiệp phụ trợ chất lượng cao, công nghiệp chế biến thực phẩm, du lịch. Đà Nẵng đóng vai trò trung tâm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các cụm công nghiệp của phía Nam, cung cấp thông tin, dịch vụ du lịch. Văn hóa Omotenashi cũng được mong đợi sẽ được chuyển giao cho các cơ sở du lịch tại Đà Nẵng.

Đánh giá về môi trường đầu tư Đà Nẵng, Chủ tịch kiêm TGĐ Mitsubishi Việt Nam Tetsu Funayama cho rằng Đà Nẵng là "thành phố tiêu biểu" khi các nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu Việt Nam. Với định hướng chính thu hút đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, du lịch, công nghệ cao, môi trường, Đà Nẵng là điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư như Mitsubishi nghiên cứu đầu tư các dự án tàu điện, giáo dục, y tế theo mô hình hợp tác công tư (PPP), các dự án về CNTT, sản xuất ô tô chạy điện, động cơ điện lai xăng... 

Trả lời câu hỏi của đại diện diễn đàn kinh tế Việt Nhật về ưu đãi đối với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh việc không có đối xử ưu đãi hơn cho doanh nghiệp trong nước. Theo đó, cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều phải tham gia các thủ tục về đấu thầu, đấu giá theo quy định.

Về công tác cải cách hành chính, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh nỗ lực và kết quả cao của Đà Nẵng trong công tác này. Công tác đào tạo nhân lực cũng được quan tâm, trong đó mở rộng đào tạo tiếng Nhật trong nhà trường để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản.

Để khuyến khích sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản thì vấn đề thông tin và hiểu biết lẫn nhau là rất quan trọng. Đà Nẵng đã thành lập "Japan Desk" tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư để hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản, công khai danh mục các dự án đầu tư trên website, đẩy mạnh công tác giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng để chỉ đạo các cơ quan giải quyết. Thành phố sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư để đề nghị chính phủ và các bộ ngành Trung ương giải quyết nhanh thủ tục đầu tư cần có ý kiến của cấp trung ương

Tin cùng chuyên mục