Kết thúc ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10: 543 thí sinh bỏ thi không lý do

Chiều 2-6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM đã tổ chức họp báo thông báo tình hình ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2018-2019. 
Thí sinh bàn luận sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh tại hội đồng thi Nguyễn Thị Thập, quận 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Thí sinh bàn luận sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh tại hội đồng thi Nguyễn Thị Thập, quận 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Theo đó, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM cho biết, ngày thi đầu tiên có 80.361 thí sinh dự thi tại 135 điểm thi lớp 10 thường và 6.984 thí sinh dự thi tại 10 điểm thi lớp 10 chuyên trên địa bàn TP. Trong đó, có 495 trường hợp bỏ thi không lý do ở các điểm thi lớp 10 thường và 48 trường hợp bỏ thi ở các điểm thi lớp 10 chuyên.
Kết thúc ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10: 543 thí sinh bỏ thi không lý do ảnh 1 Thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ vào chiều 2-6. Ảnh: THU TÂM
Theo báo cáo nhanh của các trưởng điểm thi, ngày thi đầu tiên không có trường hợp nào là thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi. Kỳ thi diễn ra bình thường, không có sự cố nào xảy ra. 
Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, bắt đầu từ kỳ thi tuyển sinh năm nay, các điểm thi sẽ không kiểm tra niêm phong thùng đựng đề thi tại sân trường mà cho thí sinh kiểm tra niêm phong tại phòng thi. 
Theo Sở GD-ĐT TP, năm học 2017-2018 toàn TP có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập là hơn 87.000 thí sinh, còn lại phân luồng vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường đào tạo nghề. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập năm nay là 68.690 học sinh.
Kết thúc ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10: 543 thí sinh bỏ thi không lý do ảnh 2 Thí sinh bàn luận sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh tại hội đồng thi Nguyễn Thị Thập, quận 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nhận xét về đề thi môn Ngoại ngữ, Dương Ngọc Tường Vy, học sinh lớp 9/11, Trường THCS Lý Tự Trọng (quận Gò Vấp) cho biết, đề thi năm nay có 36 câu trắc nghiệm. Trong đó, có 10 câu hỏi khó, đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng suy luận, đọc hiểu văn bản. Đặc biệt, phần câu hỏi True-False (Đúng - sai) có nhiều từ vựng mới nên em chỉ làm được khoảng 65%-70% câu hỏi.
Còn Nguyễn Thanh Xuân, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Đức Trí (quận 1) cho biết đề thi có một số câu hỏi liên hệ thực tế làm các em rất thích thú.
Nhìn chung, đề thi năm nay được các em nhận định là khó hơn năm ngoái, không "gài bẫy" phần ngữ pháp nhưng đòi hỏi thí sinh phải có vốn từ vựng tốt.
Kết thúc ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10: 543 thí sinh bỏ thi không lý do ảnh 3 Phụ huynh chờ đón con em mình tại hội đồng thi Nguyễn Thị Thập, quận 7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục