Kết thúc kỳ thi lớp 10: Đề thi có tính phân hóa cao

(SGGP).- Hôm qua 22-6, hơn 50.000 thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2012-2013. Năm nay, nhiều ý kiến nhận định cả 3 môn thi: văn, ngoại ngữ và toán có mức độ đề thi tương đối “dễ thở” hơn so với đề thi năm ngoái. Đặc biệt là cách ra đề thi của môn văn được đánh giá là đề hay, gần gũi với cuộc sống thực tế của học sinh.

(SGGP).- Hôm qua 22-6, hơn 50.000 thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2012-2013. Năm nay, nhiều ý kiến nhận định cả 3 môn thi: văn, ngoại ngữ và toán có mức độ đề thi tương đối “dễ thở” hơn so với đề thi năm ngoái. Đặc biệt là cách ra đề thi của môn văn được đánh giá là đề hay, gần gũi với cuộc sống thực tế của học sinh.

Thầy Nguyễn Đức Tuấn, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi quận 1 và quận 9 nhận xét, về cấu trúc, đề thi toán giống mọi năm, bám sát chương trình chuẩn kiến thức. So với đề toán năm ngoái, đề toán năm nay có dễ hơn. Đề có mức độ phân hóa rất rõ 20% câu hỏi của đề thi có tính phân hóa trình độ của học sinh, học sinh giỏi mới có thể làm tốt được phần này. Đối với câu 1 và câu 2, học sinh trung bình đều có thể làm được. Câu 3a dành cho mọi đối tượng học sinh, câu b dành cho học sinh khá giỏi.

Ở bài 4, câu a các em đều có thể làm được, câu b dành cho học sinh trung bình khá trở lên. Phần hình học: câu a học sinh trung bình có thể làm được, câu b dành cho học sinh trung bình khá trở lên, câu c và d dành cho học sinh khá giỏi. Trong đó câu d được đánh giá là câu khó nhất của đề toán. Tuy nhiên dạng bài tập này các em đều đã được rèn luyện trong quá trình học và ôn tập.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, trong 2 ngày thi có 284 thí sinh vắng ở hệ thi vào lớp 10 thường, ở lớp 10 chuyên là 184 thí sinh. Không có trường hợp thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi. Dự kiến ngày 3-7 có kết quả thi; ngày 3 đến 5-7 các trường THCS nhận đơn phúc khảo; ngày 11-7 có kết quả phúc khảo; ngày 14-7 công bố điểm chuẩn tuyển sinh của các trường. Từ ngày 16 đến 20-7 các trường THPT nhận hồ sơ nhập học.

L.Linh

Tin cùng chuyên mục