Kết quả điều tra ban đầu vụ 2 đối tượng đe dọa lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

Chiều 19-10, Bộ Công an công bố kết quả điều tra ban đầu vụ Ngô Xuân Tùng và Lê Văn Thành có hành vi đe dọa, chiếm đoạt tài sản liên quan đến lãnh đạo một số Đoàn đại biểu quốc hội trong thời gian qua.
Đối tượng Ngô Xuân Tùng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Ngô Xuân Tùng tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Tùng và Thành đều nghiện ma túy, nảy sinh ý định nhắn tin đe dọa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Theo đó, Tùng đặt mua trên mạng một quyển niêm giám điện thoại rồi thuê Lê Văn Thành mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của nạn nhân.

Trong các ngày 15 và 16-10, Tùng sử dụng nhiều sim và máy điện thoại nhắn tin đến 100 người có tên trong cuốn niêm giám. Trong đó có ông Nguyễn Trường Sơn (Chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội), Phạm Minh Tuấn (quyền Chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang), Hoàng Đức Cường (Chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị), Phạm Nghĩa (Phó chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh), Dương Thế Hùng (nguyên chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế)...

Nội dung các tin nhắn đều giống nhau như cơ quan công an đã công bố trước đó. Chiều 18-10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng nhiều lực lượng đã bắt Tùng khi hắn đang trốn tại nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Phú Nhuận, TPHCM. Cơ quan công an thu 5 thẻ ngân hàng, hai điện thoại di động, tám sim điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Trước đó, liên quan tới hành vi đe dọa, tống tiền của 2 đối tượng, ngày 16-10, ông Hoàng Đức Cường, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã trình bào về việc bị nhắn tin đe dọa, tống tiền. 

Ngay sau đó, nhận thấy tính chất sự việc nghiêm trọng, Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra truy xét và bắt được 2 đối tượng Ngô Xuân Tùng và Lê Văn Thành.

Tin cùng chuyên mục