Kẻ cầm mã tấu dọa giết kiểm lâm ở Bình Định đã bị bắt

Công an đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với kẻ cầm mã tấu kề cổ nhân viên kiểm lâm đang làm nhiệm vụ, dọa giết, xảy ra vào tối 3-7.
Kẻ cầm mã tấu dọa giết kiểm lâm ở Bình Định đã bị bắt

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Nguyễn Văn Sa (39 tuổi, ở thôn Phú Ninh, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Bình Định) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 3-7, ông Nguyễn Duy Trường, Kiểm lâm phụ trách địa bàn cùng ông Nguyễn Văn Ti, Phó trưởng Công an xã Ân Nghĩa đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại cầu Bù Nú (thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa) thì đối tượng Nguyễn Văn Sa cùng 1 đối tượng khác đến chửi bới.

Chưa dừng lại, đối tượng Sa còn cầm mã tấu màu trắng dí vào cổ và mặt ông Trường dọa giết. Sau khi sự việc xảy ra, ông Trường gọi điện thoại báo cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân và UBND xã Ân Nghĩa đến hỗ trợ.

Ngay sau đó, 1 tổ công tác của Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân đến hiện trường để hỗ trợ thì đối tượng Sa mới chịu bỏ đi. Đối tượng đi trên xe tải BKS 51C-170.62 về hướng thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa.

Ngay lập tức, tổ công tác Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân đuổi theo để yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng đối tượng Sa không những không chấp hành mà còn lạng lách chèn xe tổ công tác, manh động hơn đối tượng này cho xe tông thẳng vào tổ công tác để tẩu thoát.

Xe của Sa chạy về đến thôn Phú Hữu 2 (xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) rồi đột ngột tấp vào khoảng đất trống bên đường.

Lúc này, tổ công tác kiểm lâm đã bắt kịp, ông Nguyễn Văn Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoài Ân xuống xe để kiểm tra thì bất ngờ bị các đối tượng trên xe tải dùng vỏ chai thủy tinh ném vào mặt gây thương tích. Sau đó, các đối tượng này tiếp tục bỏ đi.

Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, đối tượng Sa quay lại tiếp tục chửi bới, dọa chém các nhân viên kiểm lâm trong tổ công tác.

Tin cùng chuyên mục