Indonesia cần 3 năm để giải quyết vấn đề khói bụi cháy rừng

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông cần thời gian để giải quyết nạn đốt rừng trồng cây, và người dân nước ông cũng là nạn nhân của khói bụi từ đốt rừng đang ảnh hưởng các nước trong khu vực.
Indonesia cần 3 năm để giải quyết vấn đề khói bụi cháy rừng

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông cần thời gian để giải quyết nạn đốt rừng trồng cây, và người dân nước ông cũng là nạn nhân của khói bụi từ đốt rừng đang ảnh hưởng các nước trong khu vực.

 Tuy nhiên, sẽ mất 3 năm để có kết quả thấy được từ những nỗ lực nhằm chấm dứt các vụ cháy rừng lớn hằng năm, vì đó "không phải một vấn đề có thể giải quyết nhanh chóng", ông Joko cho biết trong cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo kiểm tra hậu quả cháy rừng tại Banjarbaru, Nam tỉnh Kalimantan, Indonesia, ngày 23-9-2015. Ảnh: REUTERS

Hơn 3.700 binh sĩ, gần 8.000 nhân viên cảnh sát và 4 máy bay chữa cháy ở Indonesia đã được triển khai để dập các đám cháy. Singapore và Malaysia đã đề nghị trợ giúp.

Indonesia đang xây dựng các điểm trữ nước trong rừng và các kênh rạch để lấy nước chữa cháy các điểm nóng, ông Joko cho biết sau chuyến tới Trung Kalimantan để kiểm tra những thiệt hại từ các vụ cháy hoành hành tuần trước.

Chỉ huy cảnh sát Indonesia Badrodin Haiti thông báo với các bộ trưởng ASEAN đang họp tại Kuala Lumpur ngày 29-9 rằng khoảng 210 vụ gây cháy rừng ở Sumatra và Kalimantan đang được điều tra, trong đó 40 vụ sắp được đưa ra tòa xét xử.

Singapore cũng đã bắt đầu các hành động pháp lý chống 5 công ty Indonesia được cho là nằm trong số thủ phạm gây cháy rừng, The Straits Times cho biết ngày 30-9.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục