Indonesia bác luận điệu đường 9 đoạn của Trung Quốc

Reuters đưa tin, ngày 23-3, Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Indonesia, ông Rizal Sukma, cho rằng Jakarta không tin các đường biên giới trên biển mà Trung Quốc tuyên bố trên biển Đông có bất cứ cơ sở nào trong luật pháp quốc tế.

Reuters đưa tin, ngày 23-3, Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Indonesia, ông Rizal Sukma, cho rằng Jakarta không tin các đường biên giới trên biển mà Trung Quốc tuyên bố trên biển Đông có bất cứ cơ sở nào trong luật pháp quốc tế.

Ông Sukma khẳng định: “Năm 2009, Indonesia đã gửi lập trường chính thức của nước này về vấn đề trên lên Ủy ban về phân định ranh giới thềm lục địa của Liên hiệp quốc, đồng thời cho rằng đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Lập trường này tới nay vẫn không thay đổi”.

Trước đó, theo báo Yomiuri, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn khu vực biển Đông không có cơ sở pháp lý trong luật pháp quốc tế. Ông Widodo bày tỏ sự ủng hộ Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) cũng như đối thoại giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục