IMF lo ngại tranh chấp thương mại đe dọa GDP toàn cầu

Phát biểu khai mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm G20 ngày 21-7 tại Buenos Aires (Argentina), Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhấn mạnh với những biện pháp hạn chế thương mại đang được triển khai và đang trong quá trình chuẩn bị, IMF đã dự báo về một kịch bản tồi tệ khi GDP toàn cầu có nguy cơ sụt giảm tới 430 tỷ USD. 

 

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng G20 ở Buenos Aires, Argentina ngày 21-7. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng G20 ở Buenos Aires, Argentina ngày 21-7. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)
Hầu hết đại biểu tham dự hội nghị cũng bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng giữa Mỹ và các đối tác thương mại trên thế giới, đặc biệt là với Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vẫn tỏ ra cứng rắn khi không phát đi tín hiệu nào cho thấy Mỹ sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề thương mại.

Đối với Trung Quốc, Bộ trưởng Mnuchin cũng để ngỏ khả năng hiện thực hóa lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị lên tới 500 tỷ USD. 

Tin cùng chuyên mục