IMF lạc quan về kinh tế Mỹ

Tờ Washington Post đưa tin Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhấn mạnh dù tồn tại tình trạng không chắc chắn và bất ổn trên thị trường, kinh tế Mỹ dường như sẽ không bị suy giảm trong tương lai gần.

 

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde. (Nguồn: Reuters)
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde. (Nguồn: Reuters)

Bà Lagarde khẳng định không thấy yếu tố dẫn tới tình trạng suy thoái trong ngắn hạn và nhận định Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhiều khả năng kìm hãm đà tăng lãi suất. Theo bà Lagarde, việc điều chỉnh lãi suất của FED sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá về tình hình kinh tế trong nước. Trong năm 2018, FED đã 3 lần tăng lãi suất cơ bản và dự kiến đưa ra động thái tương tự trong cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-12.
 
Khi được hỏi về cuộc chiến thuế giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng Giám đốc IMF khẳng định nếu 2 bên dừng cuộc đối đầu này ngay bây giờ, những tác động trực tiếp đối với 2 nền kinh tế sẽ được giảm thiểu. IMF ước tính cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm 0,8% đến năm 2020.

Tin cùng chuyên mục