IFEZ mong muốn hỗ trợ TPHCM xây dựng đô thị thông minh

Chiều tối 14-6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp ông Park Byeong Cheul, Tổng giám đốc Incheon U-City - đơn vị điều hành Đặc khu Kinh tế tự do IFEZ (Hàn Quốc). 

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bày tỏ ấn tượng về cách thức vận hành và tổ chức đô thị thông minh tại IFEZ. Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, TPHCM đang hoàn thiện đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị các chuyên gia IFEZ góp ý cho đề án, đặc biệt là phương án kỹ thuật và giải pháp tài chính; tiến tới hình thành nhóm khảo sát, qua đó đưa ra những phương án triển khai cụ thể, trên nền tảng đề án và điều kiện sẵn có của TPHCM; sớm tiến hành ký kết hợp tác giữa hai bên.  

Theo ông Park Byeong Cheul, IFEZ hiện là một trong những mô hình đô thị thông minh nhất châu Á. Bên cạnh chuyển giao công nghệ, IFEZ có khả năng phối hợp với TPHCM trong việc hình thành nhóm chuyên gia lập dự án, chọn đơn vị vận hành, cũng như hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về quản lý, điều hành đô thị thông minh.

Tin cùng chuyên mục