Hợp tác quốc tế về pháp luật mang lại lợi ích cụ thể

Đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung làm rõ những mặt làm được, chưa làm được; cùng những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 39.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu trong buổi làm việc của Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW với Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu trong buổi làm việc của Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW với Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 27-7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, năm 2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp (Ban Chỉ đạo Chỉ thị 39), dẫn đầu đoàn công tác Ban Chỉ đạo Chỉ thị 39 đã làm việc với Thành ủy TPHCM.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TPHCM; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TPHCM.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình thông tin, tháng 4-2019, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chỉ thị 39 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 39 trong 10 năm qua; từ đó xác định những hạn chế, vướng mắc và những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, nhận diện bối cảnh, yêu cầu trong tình hình mới và đề ra định hướng, nhiệm vụ hợp tác giai đoạn tới. Đặc biệt, việc tổng kết này cũng rất có ý nghĩa trong bối cảnh Trung ương đang đồng thời tiến hành tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW, năm 2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 49-NQ/TW, năm 2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Buổi làm việc với TPHCM là để nắm bắt kết quả thực hiện Chỉ thị 39 trong 10 năm qua trên địa bàn TP - một TP rất năng động, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam và cả nước.

Đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung làm rõ những mặt làm được, chưa làm được; cùng những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 39. Đặc biệt cần làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong triển khai Chỉ thị 39 và đánh giá hiệu quả, tác động của chỉ thị này đối với TPHCM trong quản lý, thực hiện sự hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, TPHCM có vị thế quan trọng đặc biệt, có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và mang lại những tác động, lợi ích cụ thể. Song, hoạt động hợp tác cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, thậm chí cả nguy cơ tác động vào việc ra quyết định chính sách pháp luật nhằm tạo những bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị, từ thực tiễn của mình, TPHCM chia sẻ bài học kinh nghiệm của TP qua 10 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư. Đồng thời có những kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm tiếp tục đưa công tác hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp thời gian tới bám sát các nguyên tắc, định hướng của Đảng, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ an ninh - chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của TPHCM nói riêng, cả nước nói chung.

Tin cùng chuyên mục