Hợp tác khai thác thế mạnh Việt Nam - Bangladesh 

Chiều 21-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đang ở thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 24-7. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng những thỏa thuận quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm này.
Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề nghị Bangladesh ủng hộ Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Hợp tác khai thác thế mạnh Việt Nam - Bangladesh  ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury 
Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ song phương, khẳng định Bangladesh mong muốn củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury cho biết, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp hằng năm giữa hai Quốc hội để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác. 
Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác song phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury vui mừng nhận thấy, sau 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11-2-1973), quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác bước đầu được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cấp bộ, ngành, địa phương; duy trì, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có; trao đổi, tìm kiếm cơ hội triển khai các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Tin cùng chuyên mục