Họp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và bao máu xương của chiến sĩ, đồng chí, đồng bào cả nước đã làm nên một con đường Trường Sơn huyền thoại, cho chiến thắng vẻ vang của cả dân tộc ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Sáng 19-5, Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2019). Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP và hơn 500 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong (TNXP) Trường Sơn các thời kỳ.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Phan Khắc Hy

Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của Bộ đội Trường Sơn, ý nghĩa lịch sử của đường Truờng Sơn - đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ ác liệt.

Bộ đội Trường Sơn với một lực lượng binh chủng hợp thành thiện chiến gồm những sư đoàn binh chủng dày dạn kinh nghiệm với hơn 10 vạn quân và 1 vạn TNXP đủ sức vừa đảm nhận nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, vừa là lực lượng tác chiến tại chỗ bảo vệ tuyến hành lang, mở rộng vùng giải phóng và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Lào, Campuchia. 16 năm chiến đấu anh dũng (1959 - 1975), Bộ đội Trường Sơn đã tạo nên vị trí và tầm vóc lớn lao trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc ta.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với những cựu chiến binh, cựu TNXP, dân công hỏa tuyến và bao máu xương của chiến sĩ, đồng chí, đồng bào cả nước đã làm nên một con đường Trường Sơn huyền thoại, cho chiến thắng vẻ vang của cả dân tộc ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, thế hệ hôm nay nguyện nỗ lực phấn đấu, cống hiến trí tuệ, tài năng cho sự phát triển đất nước, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc.

Thiếu tướng Phan Khắc Hy (phải) tặng hoa TS Võ Kim Cương, là con trai Thiếu tướng Võ Bẩm, vị chỉ huy những đội quân đầu tiên "soi đường, lập tuyến", mở đường Trường Sơn năm 1959

Tin cùng chuyên mục