Hơn 546 thí sinh tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề”

Đây là năm thứ 11 hội thi được tổ chức, nhằm khích lệ tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, nâng cao tay nghề trong học sinh, sinh viên trường nghề, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và thực hành đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. 

Sáng 30-3, Thành đoàn TPHCM tổ chức khai mạc hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2019. Chương trình thu hút 546 học sinh, sinh viên đến từ 27 trường cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC), cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc CĐ, TC trên địa bàn TPHCM tham dự.

Hội thi tổ chức trên 18 ngành, nghề gồm: cơ điện tử, điều khiển tự động, đồ họa, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ phòng, điện công nghiệp, điện lạnh, thiết kế website, điện tử, công nghệ ô tô, hàn, tiện, giáo viên mầm non, thiết kế thời trang, kế toán doanh nghiệp, điều dưỡng, dược.

Hơn 546 thí sinh tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” ảnh 1 Các đại biểu nhấn nút khai mạc hội thi
Điểm mới năm nay là ngoài những ngành nghề quen thuộc, hội thi còn mở rộng thêm 2 ngành, nghề là dược và điều dưỡng do CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn đăng cai, để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên lĩnh vực này tham gia dự thi.
Hội thi cũng mở rộng và thu hút thêm 7 đơn vị tham gia gồm: Trường CĐ Công thương TPHCM, TC Vạn Tường, CĐ Kinh tế TPHCM, TC Bách Khoa TPHCM, CĐ Đại Việt Sài Gòn, CĐ Giao thông vận tải TPHCM và CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức tham gia dự thi ngành điều khiển tự động và đồ họa.
Hơn 546 thí sinh tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” ảnh 2 Các thí sinh bắt đầu vào vòng tranh tài
Đây là năm thứ 11 hội thi được tổ chức, nhằm khích lệ tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, nâng cao tay nghề trong học sinh, sinh viên trường nghề, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và thực hành đối với các trường CĐ, TC chuyên nghiệp. Hội thi cũng giúp TPHCM kịp thời phát hiện, tuyên dương những học sinh, sinh viên nghề xuất sắc, qua đó tổ chức đào tạo chuyên sâu, tạo nguồn lực trọng yếu cho TP.
Năm nay, ban tổ chức tiếp tục đầu tư, tăng cường mời gọi học sinh các trường THPT trên địa bàn đến theo dõi trực tiếp phần thi thực hành của các đội, giới thiệu ngành, nghề bằng những phương thức trực quan, sinh động, có độ tương tác cao.

Ngay sau chương trình khai mạc, phần thi thực hành của các đội sẽ diễn ra từ 30-3 đến 14-4 tại 9 hội đồng thi gồm: Trường TC Kinh tế - Kỹ Thuật Nguyễn Hữu Cảnh; TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist, CĐ Kỹ thuật Cao Tháng; CĐ Lý Tự Trọng; CĐ Công nghệ Thủ Đức; CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM; CĐ Kinh tế TPHCM và CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn.

Dự kiến lễ trao giải hội thi sẽ diễn ra vào tối 20-4 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Tin cùng chuyên mục