Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Sáng ngày 17-8, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020, đồng thời khánh thành 3 công trình gồm khu thể dục thể thao và hoạt động vui chơi ngoài trời, phòng truyền thống và trưng bày, phòng đọc sách.

Tham dự buổi lễ khai giảng có ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ban, ngành, UBND huyện Nghĩa Hành cùng các nhà hảo tâm, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng có ông Nguyễn Ngọc Anh (nhà báo Hồng Lam), Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn. Ngoài ra, còn có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TPHCM, UBND các quận và các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (sau đây gọi tắt là Trung tâm Võ Hồng Sơn) là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, trong đó, mẹ ruột cố nhà báo hiến tặng hơn 4.500m2 đất để xây dựng trung tâm.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Võ Hồng Sơn đánh trống khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Năm học 2019-2020, Trung tâm Võ Hồng Sơn đã tuyển sinh và hiện có 113 cháu học chữ và 33 cháu vừa học chữ vừa học nghề. Trung tâm đã tiến hành dạy nghề cho các cháu từ giữa tháng 7-2019.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Võ Hồng Sơn, cho biết: “Vào tháng 2-2019, chúng tôi khánh thành xưởng nghề. Sau khi dạy nghề cho các cháu, chúng tôi tuyển các cháu vào xưởng nghề của trung tâm để làm việc với lòng mong muốn tạo công ăn việc làm cho các cháu. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng, quy mô dạy tin học, photoshop, vẽ, thêu, may công nghiệp để làm ra nhiều sản phẩm, tăng cường quảng bá và tiếp thị, giải quyết đầu ra sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho các cháu làm trong xưởng nghề”.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 2 Trao phần quà hỗ trợ cho các cháu vượt khó học tập tốt ở Trung tâm Võ Hồng Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thay mặt Trung tâm Võ Hồng Sơn, bà Hà gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp, nhà tài trợ trên khắp cả nước cùng với sự đồng thuận, hợp tác chặt chẽ của hội cha mẹ học sinh.

Tại buổi lễ khai giảng, Trung tâm Võ Hồng Sơn cũng tiếp nhận tài trợ từ các tấm lòng hảo tâm với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Trong đó, đại diện bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn, ông Nguyễn Ngọc Anh trao tặng trung tâm 50 triệu đồng; Từ TPHCM, bà Lý Việt Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng vận động ủng hộ 50 mũ bảo hiểm và một số sách vở.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 3 Bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp nhận tài trợ do bạn đọc báo SGGP  Hoa Văn quyên góp từ ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đồng thời, các đơn vị như Bộ đội Biên phòng TPHCM tài trợ 200 triệu đồng; Công đoàn cơ quan Sở Văn hóa-Thể thao TPHCM tài trợ 100 triệu đồng; Bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM tài trợ 63 triệu đồng; Tổng Công ty điện lực TPHCM tài trợ 50 triệu đồng; Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM tài trợ 200 cuốn sách; huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) tài trợ 50 triệu đồng.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 4 Bộ đội Biên phòng TPHCM tài trợ 200 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 5 Công đoàn cơ quan Sở VH-TT TPHCM tài trợ 100 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 6 Bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM tài trợ 63 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 7 Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM tài trợ 200 cuốn sách. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngoài ra, UBND quận 10 gửi tài trợ 50 triệu đồng; UBND quận 3 gửi tài trợ 100 triệu đồng; UBND huyện Củ Chi gửi tài trợ 100 triệu đồng; Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM gửi tài trợ 50 triệu đồng; Cán bộ nhân viên Cục Hải Quan TPHCM gửi tài trợ 50 triệu đồng…

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 8 Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (SAIGON CO.OP) tài trợ 200 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 9 Công ty CP GARMEX Sài Gòn tài trợ 100 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cùng với các cá nhân, doanh nghiệp như ông Lê Văn Mỵ, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Thương Mại Hóc Môn tài trợ 300 triệu đồng; Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn tài trợ 200 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Suất ăn công nghiệp Tú Anh tài trợ 20 triệu đồng; Liên Hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (SAIGON CO.OP) tài trợ 200 triệu đồng; DNTN Thương mại dịch vụ Lâm Hiếu (quận Thủ Đức, TPHCM) tài trợ 100 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng Phú Quang (quận Thủ Đức, TPHCM) tài trợ 100 triệu đồng; Công ty CP GARMEX Sài Gòn tài trợ 100 triệu đồng…

Dịp này, Trung tâm Võ Hồng Sơn cũng khánh thành 3 công trình gồm khu thể dục thể thao và hoạt động vui chơi ngoài trời, phòng truyền thống và trưng bày, phòng đọc sách.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 10 Lễ cắt băng khánh thành các công trình. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo đó, phòng truyền thống trung tâm có diện tích 94m2, được thiết kế trang trí bởi sự giúp đỡ của Thạc sĩ Nguyễn Kim Phiến, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và một số họa sĩ thuộc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 11 Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM trao tặng sách cho Trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phòng đọc sách có diện tích 30m2 ra đời với sự giúp đỡ của Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa trong việc hỗ trợ hàng trăm đầu sách, tủ kệ, ý tưởng, phương pháp thực hiện.

Hơn 3 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 12 Thăm quan phòng truyền thống của Trung tâm Võ Hồng Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Khu thể dục thể thao và hoạt động vui chơi ngoài trời thiết kế có hơn 20 tổ hợp máy tập thể dục đa năng dành cho thanh thiếu niên, được cung cấp bởi Công ty dụng cụ thể thao Việt Pháp, đồng thời tổ hợp trò chơi bao gồm xích đu, thuyền rồng, bập bênh, nhún dành cho các cháu nhỏ hơn do Công ty thiết kế mầm non Việt Mỹ thiết kế.

Sân chơi này được hình thành có sự đóng góp nghĩa tình của ông Trần Xuân Điền, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10, TPHCM; ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT và Hội thể dục dưỡng sinh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục