Hơn 175 tỷ đồng chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Tấn Ngời cho biết, trong năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được hơn 175 tỷ đồng, góp phần chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, gia đình chính sách...
Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung (thứ hai từ phải qua) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu (thứ ba từ trái qua) tặng hoa chúc mừng các tân Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 

Sáng 15-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2014-2019), đánh giá kết quả triển khai công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Tham dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và đại diện lãnh đạo các sở ngành, quận huyện.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Tấn Ngời cho biết: Năm 2018, công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa, thu hút tiềm năng và nguồn lực trong các giới đồng bào tham gia tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển đặt ra. Đặc biệt, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được hơn 175 tỷ đồng, góp phần chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, gia đình chính sách thông qua các chương trình xây dựng, sửa chữa và chống dột nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tặng phương tiện đi học, hỗ trợ vốn, phương tiện làm ăn, xây cầu nông thôn tại các địa phương trong cả nước. Các giới đồng bào thành phố cũng tích cực tuyên truyền, vận động đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” được hơn 40 tỷ đồng, thiết thực chăm lo cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

 Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy hơn nữa vai trò, sự ảnh hưởng của các vị chức sắc tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong năm qua; nhấn mạnh đến yêu cầu của MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền, nắm bắt tình hình trong nhân dân, vận động các giới đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của TPHCM.

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung, thay thế nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ X, gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4; Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh; Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2018 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Tin cùng chuyên mục