Hơn 150 thí sinh dự thi nghiệp vụ phòng năm 2017

Ngày 18-8, tại Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, Sở Du lịch TP đã tổ chức lễ khai mạc hội thi nghiệp vụ phòng năm 2017. 
Quang cảnh tại hội thi nghiệp vụ phòng ngày 18-8
Quang cảnh tại hội thi nghiệp vụ phòng ngày 18-8

Thông tin từ ban tổ chức, có hơn 150 thí sinh từ các cơ sở lưu trú du lịch (1-5 sao) và các cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn TPHCM tham dự hội thi.

Hội thi bắt đầu từ ngày 18-8, kết thúc ngày 22-9, trải qua 3 vòng thi: sơ kết diễn ra vào ngày 18-8, bán kết vào ngày 25-8, chung kết và trao giải vào ngày 22-9.
Các hạng mục giải thưởng gồm: giải tập thể (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba); giải thưởng phụ (2 giải thí sinh được yêu thích nhất).
Kết quả hội thi là cơ sở để ngành du lịch TP cử đoàn thí sinh tham dự hội thi tay nghề toàn quốc năm 2017, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong toàn ngành du lịch, vì mục tiêu lấy chất lượng làm trọng tâm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, nhân lực ngành du lịch TP nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Những năm gần đây, du lịch TP đã có những bước tiến đáng mừng trên lộ trình hội nhập, được bạn bè trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Theo Sở Du lịch TPHCM, từ đầu năm đến nay, Sở Du lịch TP đã tổ chức 79 lớp, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức du lịch cho khoảng 3.400 đối tượng học viên. Trung bình hằng năm có khoảng 12.000 người được đào tạo về du lịch trên địa bàn TP.

Tin cùng chuyên mục