Hội thảo Tô Hoài - Một đời văn

Nhân dịp tưởng niệm đúng một năm kể từ ngày nhà văn Tô Hoài về chốn “cát bụi không còn vướng chân ai”, Công ty VH Phương Nam đã phối hợp với Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức “Hội thảo Tô Hoài - Một đời văn”.

Đã có nhiều tham luận gửi về tham dự hội thảo, tập trung khắc họa tầm ảnh hưởng của nhà văn Tô Hoài đối với văn học Việt, đặc biệt ở lĩnh vực văn học thiếu nhi. Cũng dịp này, Công ty VH Phương Nam giới thiệu ra mắt bạn đọc trọn bộ tuyển tập của nhà văn Tô Hoài gồm 18 tác phẩm. Trong đó có một số tác phẩm đã làm nên tên tuổi của nhà văn Tô Hoài như bộ ba tiểu thuyết Quê nhà, Quê người, Mười năm.

Ba tiểu thuyết tuy được viết trong những khoảng thời gian khác nhau, về những con người, hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại là sự nối tiếp một cách có hệ thống trong dòng chảy lịch sử của vùng quê, nơi nhà văn sinh ra và lớn lên. Hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 18-7 tại Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tường Vy

Tin cùng chuyên mục