Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có chủ tịch mới

Ngày 28-8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã đến dự.
Vinh danh doanh nhân trẻ xuất sắc 2018
Vinh danh doanh nhân trẻ xuất sắc 2018

Đại hội đã thông qua khẩu hiệu của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021 là "Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị". Các chương trình hoạt động chính trong nhiệm kỳ tới được xác định là: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, trong đó tập trung mở rộng và phát triển tổ mô hình Câu lạc bộ trực thuộc và Cụm Doanh nhân trẻ; tổ chức chương trình bình chọn các Giải thưởng Sao vàng đất Việt, Giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; tổ chức các Diễn đàn đối thoại cấp quốc gia với Chính phủ và các bộ, ngành, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam...


Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI gồm 113 ủy viên; hiệp thương chọn cử anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC Group giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI, và hiệp thương chọn cử 11 Phó Chủ tịch Hội khoá VI.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những thành công, đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua. Phó Thủ tướng mong Hội tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, kết nối, mở rộng quy mô, là chỗ dựa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, doanh nhân, tiếp tục trở thành ngọn cờ tiên phong tập hợp, đoàn kết doanh nhân trẻ, cùng với vai trò nòng cốt của Trung ương Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại Đại hội, Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ khóa V (nhiệm kỳ 2014 - 2017) đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Trước đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2018.

Thông tin từ lễ trao giải cho biết, các doanh nghiệp của các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2018 đã tạo ra doanh thu năm 2017 đạt 2.865 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 147 tỷ đồng, nộp ngân sách 91 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4.100 lao động. Trong đó, TOP10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2018 đã tạo ra doanh thu năm 2017 đạt 1.231 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 75 tỷ đồng, nộp ngân sách 55 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.637 lao động.

Tin cùng chuyên mục