Hoạt động mừng Quốc khánh 2-9: Vui chơi, giải trí phong phú, đa dạng

Dịp lễ 2-9 năm nay vào cuối tuần, nhiều hoạt động vui chơi giải trí diễn ra trên cả nước. Báo SGGP điểm qua một số hoạt động chính dịp lễ năm nay tại Hà Nội và TPHCM.
Show diễn Sơn Tinh - Thủy Tinh tại Suối Tiên
Show diễn Sơn Tinh - Thủy Tinh tại Suối Tiên
Hà Nội: hoạt động nghệ thuật đỉnh cao
Tại Hà Nội, khởi đầu là đêm nhạc Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tối 1-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của nhiều tên tuổi gạo cội trong nền âm nhạc Việt Nam như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền cùng các nghệ sĩ, ca sĩ: NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Khánh Linh. Theo ban tổ chức, đêm nhạc được dàn dựng hiện đại với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp với các phóng sự nhằm làm nổi bật thành tựu 72 năm xây dựng và phát triển đất nước, hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế. 
Một hoạt động đã thành thông lệ nhiều năm qua, vào 14 giờ ngày Quốc khánh 2-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Quốc ca Việt Nam sẽ vang lên mở đầu cho chương trình hòa nhạc Điều còn mãi. Chương trình năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ thính phòng như NSND Ngô Hồng Quân, NSND Trần Thị Mơ, NSƯT Bùi Lệ Chi; các ca sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương, Đào Tố Loan… Các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn trong chương trình mang giá trị về mặt lịch sử gồm: Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc), Linh thiêng hồn dân tộc (Đỗ Hồng Quân), Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Chào mừng (Trọng Bằng)… 
Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam (3-9) với chủ đề Tháng 9 - Nắng thu sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 3-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, bao gồm những tác phẩm kinh điển của các nhạc sĩ hàng đầu nền âm nhạc nước nhà như: Văn Cao, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Vân, Chu Minh, Hoàng Dương, Hồ Bắc, Đỗ Hồng Quân, với các ca khúc Đường chúng ta đi, Người là niềm tin tất thắng, Hướng về Hà Nội, Du kích sông Thao, Bài ca xây dựng,  Aria Cô Sao, Ca ngợi Tổ quốc…
Với chủ đề Vui tết độc lập, từ ngày 1 đến 31-9, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là không gian chợ vùng cao “Đến với Hà Giang - Chợ Tết cao nguyên đá Đồng Văn” được tái hiện chân thực, mang đậm sắc màu văn hóa tỉnh Hà Giang. Cũng trong dịp này, “Lễ hội bơi chải truyền thống tỉnh Phú Thọ” sẽ tái hiện lần đầu tiên. Đây là một lễ hội thể hiện tinh thần thượng võ của ông cha ta, tinh thần kiên cường bất khuất quyết tâm bảo vệ sự yên bình của quê hương, tinh thần rèn luyện không ngừng nghỉ của thủy quân thời xưa. Cũng tại đây, nhiều lễ hội đặc sắc như hội Khèn Mông của đồng bào dân tộc Mông huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Mông. Đặc biệt, Tết rằm tháng Bảy của đồng bào dân tộc Dao, huyện Ba Vì, TP Hà Nội được giới thiệu với đông đảo du khách…
TPHCM: nhiều sắc màu
Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức nhiều sự kiện giải trí đặc sắc phục vụ du khách từ ngày 2 đến 4-9. Với chủ đề Lễ hội mùa thu - Bay lên Việt Nam, tại Đầm Sen diễn ra nhiều hoạt động: biểu diễn diều khổng lồ (dài 50m, ngang 13m, chứa 4.000 điều ước do du khách), cùng với 72 cánh diều hình lá cờ Việt Nam, trình diễn diều với hiệu ứng đèn led; tái hiện không gian mùa thu của Hà Lan, Canada, Nhật bản, Hàn Quốc, Pháp, không gian mùa thu Mù Cang Chải, mùa thu nơi phố cổ Hà Nội; trình diễn nghệ thuật Dạ Quang Long, show diễu hành với hơn 100 diễn viên sân khấu IDECAF tham gia, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đường phố. Đầm Sen giảm 50% giá vé trọn gói cho khách mặc áo cờ đỏ sao vàng.
Tại Suối Tiên, hơn 150 công trình giải trí sẽ hoạt động hết công suất để phục vụ du khách trong những ngày nghỉ lễ, trong đó có hệ thống hang động kỳ bí, biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ, 99 trò chơi liên hoàn đa dạng, lâu đài tuyết -5oC, xe vượt địa hình, tàu lượn siêu tốc 100km/giờ, chương trình biểu diễn của các ban nhạc đường phố hiện đại, biểu diễn nhạc cụ tự chế của kỷ lục gia Mai Đình Tới, chương trình ca múa nhạc ảo thuật... 
Sân khấu TPHCM góp sắc màu cho lễ 2-9 bằng nhiều vở kịch. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh diễn vở Hồi xưa biển ngọt, Sân khấu kịch IDECAF ra mắt Ngôi nhà không có đàn ông, Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi ra mắt Hồn nữ mơ hoang, Sân khấu kịch Hồng Vân công diễn hai vở mới Hung thủ và vở Game over … 
Hệ thống các rạp chiếu khắp cả nước sôi động với nhiều bộ phim Việt Nam và ngoại nhập ở nhiều thể loại. Phim trong nước có Yêu đi đừng sợ và Nắng 2 không thể bỏ qua. Yêu đi, đừng sợ là câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn, hài hước, vừa hơi lạnh sống lưng giữa một “phù thủy” ảo thuật gia và cô gái có khả năng nhìn thấy ma. Nắng 2 viết tiếp câu chuyện từ phần 1, hành trình trải qua nhiều biến cố đầy xúc động và vô cùng gay cấn của hai mẹ con Mưa - Nắng. Bộ phim với dàn diễn viên Thu Trang, Trấn Thành, bé Kim Thư, Hoàng Phi, Miu Lê... hứa hẹn sẽ khiến khán giả có lúc cười thả ga nhưng có lúc lại cảm động đến rơi lệ.

Tin cùng chuyên mục