Hoãn xử trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng “kính”

Sáng nay 11-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sau khi xem xét các nguyên nhân, lý do, đồng thời có ý kiến của bị cáo Hưng "kính" và các luật sư cùng đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên xét xử do vắng mặt 1 số luật sư bào chữa. 

Sáng nay 11-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Kim Hưng (hay còn gọi là Hưng "kính") cùng đồng phạm phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên từng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Lúc 7 giờ 45 phút, Hưng "kính" cùng các đàn em của mình được áp giải đến toà. Các bị cáo tỏ ra rất bình thản. Trong khi đó, từ phía ngoài cổng, có rất nhiều người tụ tập đòi vào dự phiên toà. Phía trong phòng xử, lực lượng an ninh thắt chặt và yêu cầu những người không có giấy triệu tập ra khỏi khu vực xét xử. 

Hoãn xử trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng “kính” ảnh 1 Hưng "kính" được áp giải tới tòa sáng 11-7. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Cho tới 9 giờ sáng, phiên xử sơ thẩm vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại chợ đầu mối Long Biên vẫn chưa bắt đầu, mặc dù lịch xét xử là 8 giờ 30 phút. 
Hơn 9 giờ, HĐXX nhận thấy vắng mặt 1 số luật sư bào chữa cho Hưng "kính" và bị cáo Nguyễn Hữu Tiến nên đã hội ý và quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm, ngày 25-7 tới sẽ mở lại phiên tòa này.

Vụ án xảy ra tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội), Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, sinh năm 1963, ở Hoàn Kiếm), tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên được xác định là người cầm đầu.

Hoãn xử trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng “kính” ảnh 2 Nhiều người tò mò muốn vào dự tòa

Cùng hầu tòa với Hưng “kính” còn có 4 "đàn em" là nhân viên gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, sinh năm 1970), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, sinh năm 1963), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, sinh năm 1962), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, sinh năm 1968), đều ở Hà Nội.

Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, năm 2008, chị Nghiêm Thúy Nga và chồng là anh Hoàng Anh Hà cùng trú tại Ba Đình, kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên. Trong thời gian này gia đình chị Nga thường xuyên bị Hưng “kính” cùng đàn em chèn ép, bắt phải nộp nhiều loại tiền. Quá sức chịu đựng, đầu tháng 8-2018, chị Nga đã gửi đơn lên Công an TP Hà nội tố cáo hành vi của Hưng “kính”.

Hoãn xử trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng “kính” ảnh 3 Hưng "kính" (đứng bên phải) đề nghị tòa hoãn phiên xử do luật sư bào chữa cho mình vắng mặt, bản thân bị cáo không tự bào chữa được. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Hưng "kính" không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ mà phải thực hiện việc ghi tên chủ cửa hàng, biển kiểm soát ô tô, số lượng hàng và số tiền thu vào mẫu (bảng kê) do Ban quản lý chợ phát hành. Hưng “kính” cũng nhiều lần chỉ đạo đàn em gây sức ép một số hộ kinh doanh để tăng thêm thu nhập. Chưa hết, đối tượng này còn lắp camera để các nhân viên trong tổ bốc dỡ theo dõi và giám sát lẫn nhau.

Tin cùng chuyên mục