Hoàn trả tiền sử dụng đất cho người trồng rừng

Ngày 26-9, ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ (trụ sở tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), cho biết, đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau và tiến hành hoàn trả lại tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người trồng rừng.

Theo ông Trần Văn Hiếu, tổng số tiền hoàn trả lại cho dân khoảng 3,2 tỷ đồng. Đây là số tiền mà trước đây (năm 2017), khi các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán và liên doanh liên kết khai thác lâm sản (chủ yếu là keo lai và tràm), công ty đã thu 4% (trên doanh thu bán lâm sản) thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Số tiền này được nộp vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, vào năm 2017, số thuế này đã miễn nên công ty hoàn trả lại cho dân.

Cùng ngày, ông Trần Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển (xã Tâm Giang Tây, huyện Ngọc Hiển), cũng cho biết, đã thực hiện xong việc hoàn trả lại tiền thu 4% thuế sử dụng đất nông nghiệp cho dân trồng rừng. Tổng số tiền hoàn trả là trên 400 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục