Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp Công đoàn Giáo dục TP vừa phát động đợt vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Giáo viên Trường Tiểu học Đắk Roong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) trong một lần xuống bản đưa học sinh đến lớp. Ảnh: HỮU PHÚC
Giáo viên Trường Tiểu học Đắk Roong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) trong một lần xuống bản đưa học sinh đến lớp. Ảnh: HỮU PHÚC
Đối tượng vận động là tất cả nhà giáo, cán bộ, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng công lập và ngoài công lập, các đơn vị trực thuộc.
Sở GD-ĐT kêu gọi mỗi nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người lao động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, chia sẻ với đồng nghiệp các tỉnh bạn vùng khó khăn. Riêng  học sinh, sinh viên được vận động ủng hộ từ khoản tiết kiệm ăn sáng hoặc các khoản tiết kiệm khác chia sẻ với học sinh vùng khó khăn. 
Công đoàn các cơ sở chịu trách nhiệm vận động nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người lao động; tổ chức Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm vận động học sinh, sinh viên.
Thời gian vận động kéo dài đến hết 31-5-2018.

Tin cùng chuyên mục