Hồ cấp nước sạch bị ô nhiễm

Mặc dù ngành chức năng đã nhiều lần xử lý các trường hợp san ủi đất trái phép, nhưng khu vực xung quanh hồ Đan Kia - Suối Vàng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) hiện vẫn tiếp tục bị xà xẻo, san lấp. Việc san ủi đã vi phạm hành lang an toàn hồ, trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước của 2 nhà máy cung cấp nước sạch cho TP Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương.
Hồ cấp nước sạch bị ô nhiễm

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực gần Nhà máy Nước sạch Suối Vàng có khu đất vừa mới được san ủi trái phép với diện tích khoảng 5.000m2 phía tiếp giáp với hồ Đan Kia - Suối Vàng khiến đất tràn xuống lòng hồ, vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ hồ.

Cách đó khoảng 400m về phía thượng nguồn, một khu vực khác nằm ngay mép hồ cũng vừa san ủi thành 6 bậc thang, diện tích khoảng 7.000m2 nhưng không bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Ông Sử Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết địa phương đã nhiều lần xử lý tình trạng san ủi đất trái phép; trong đó có trường hợp dựng nhà và san ủi đất trái phép tại tiểu khu 112B, dọc tuyến đường ĐT722.

Cơ quan chức năng đã xử lý 37 trường hợp, xử phạt hơn 100 triệu đồng, tập trung nhiều nhất tại thị trấn Lạc Dương và xã Đạ Sar.

Tin cùng chuyên mục