Hình thành Đường sách cà phê ở TP Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản chấp thuận đề án xây dựng một đường sách tại TP Buôn Ma Thuột. 

Theo đó, đường sách sẽ có tên gọi Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột tại hẻm số 2 đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột. Đường sách tại đây có nhiều điểm độc đáo như gắn liền giữa sách với cà phê, một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đắk Lắk, các gian hàng sách được xây dựng dựa trên hình ảnh nhà dài của dân tộc Êđê, các thiết kế tổng thể gắn kết với thiết kế bảo tàng thế giới cà phê gần đó để tạo nên không gian chung trong khu vực, làm nổi bật hình ảnh sách và cà phê.

Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột nhận được sự hỗ trợ, tư vấn về mặt kỹ thuật của Văn phòng đại diện phía Nam (Hội xuất bản Việt Nam), đơn vị đã góp phần thực hiện Đường sách TPHCM. Dự kiến, các phần việc như thiết kế, giải tỏa mặt bằng, bố trí… sẽ hoàn tất vào cuối tháng 11-2018, việc xây dựng quy chế hoạt động hoàn tất trong tháng 12-2018 để đưa đường sách vào hoạt động khoảng đầu tháng 3-2019, đúng dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 diễn ra, nhằm góp phần phát triển nhu cầu đọc sách và thưởng thức hương vị cà phê của du khách đến với Tây Nguyên. 

Tin cùng chuyên mục