Hậu Giang, Trà Vinh đạt kết quả tốt trong xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương Hậu Giang có cách làm bài bản trong xây dựng nông thôn mới, có những nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ngày 25-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến thăm, làm việc với 2 tỉnh Hậu Giang và Trà Vinh.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, trong 3 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan. Hậu Giang đang tập trung quyết liệt các giải pháp phòng chống cháy rừng, đối phó tình trạng xâm nhập mặn và sạt lở.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương Hậu Giang có cách làm bài bản trong xây dựng nông thôn mới, có những nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Thời gian tới, Hậu Giang cần thực hiện các giải pháp quyết liệt để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; cần phát huy kinh nghiệm trong thích ứng phòng chống xâm nhập mặn, chủ động cung cấp nước ngọt cho người dân; cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chú trọng tăng số lượng doanh nghiệp.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nghị quyết của Đảng. Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiểu Cần và thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục