Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 23-8, tại Bảo tàng Quân Khu 5 (TP Đà Nẵng), Cục chính trị Quân khu 5 phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm trưng bày chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”.
Cắt băng khai mạc triển lãm
Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm trưng bày và giới thiệu hơn 200 ảnh, tài liệu, hiện vật đến công chúng về những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trên chặng đường vẻ vang 50 năm qua, từng bước hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa. Đồng thời, trưng bày góp phần động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, nỗ lực phấn đấu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ từng mong ước. 

Cán bộ, chiến sĩ Quân Khu 5 đang lắng nghe thuyết trình về triển lãm
Triển lãm gồm các nội dung chính như: Phần Khánh tiết, Di chúc Bác Hồ - Ngọn đuốc soi đường; giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1969-1975); xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986); đổi mới và phát triển (1986-1995); hội nhập và cất cánh (1995-2019); lực lượng vũ trang Quân khu 5 thực hiện Di chúc Bác Hồ. 

Tại triển lãm, Thiếu tướng Hà Huy Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 5 cho biết, Di chúc là di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ cho giai đoạn cách mạng mà còn cho những chặng đường sắp tới. Đó là lời căn dặn đầy tâm huyết và khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước, về xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh, về chiến lược con người, về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, tình đoàn kết quốc tế.

Các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tìm hiểu tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân và dân Khu 5 một lòng trung thành với Đảng, Bác Hồ, đoàn kết, trung dũng, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Quân dân Khu 5 liên tục chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, lập được nhiều chiến công vang dội ở các chiến trường Đắk Tô - Tân Cảnh, Chiến dịch tiến công giải phóng Tây Nguyên, Đà Nẵng mở đầu cho Đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế đồng thời cùng quân dân cả nước đánh thắng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng (1979 -1989). 

Trong giai đoạn mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng phối hợp cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21-10-2019.

Tin cùng chuyên mục