Hành khách Trung Quốc nhảy lầu tử vong ở Sân bay Tân Sơn Nhất

Hành khách Trung Quốc cùng với người thân làm thủ tục bay tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi đi lên tầng 2 rồi gieo mình xuống dưới đất trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: HQ
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: HQ

Ngày 17-10, Công an TPHCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nam hành khách mang quốc tịch Trung Quốc nhảy lầu tử vong ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin ban đầu, tối 13-10, nam hành khách mang quốc tịch Trung Quốc cùng người thân làm thủ tục ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM để đến sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải, Trung Quốc.

Sau khi làm xong thủ tục, nam hành khách cùng người thân đi lên tầng 2 để ra khu vực. Bất ngờ, nam hành khách gieo mình từ tầng 2 khu vực cửa lên tàu bay số 23 xuống dưới đất nằm bất động.

Sau đó, lực lượng an ninh của sân bay Tân Sơn Nhất có mặt phối hợp cùng bộ phận y tế sơ cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 175. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là nạn nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục