Hàng chục tài xế xe buýt lãn công đòi quyền lợi

Hàng chục tài xế, nhân viên xe buýt tại tỉnh Khánh Hòa cho biết, họ đồng loạt ngưng chạy xe để phản đối chính sách của công ty (trả chậm lương hàng tháng; không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và không được nghỉ làm theo chế độ…).

Sáng 16-5, nhiều điểm đón xe buýt của hãng Quyết Thắng hầu như bị ngưng trệ, khiến nhiều người dân bất bình vì không được phục vụ xe.  

Hàng chục tài xế, nhân viên xe buýt cho biết, họ đồng loạt ngưng chạy xe để phản đối chính sách của công ty (trả chậm lương hàng tháng; không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và không được nghỉ làm theo chế độ…).

Theo ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, sở đã yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng có biện pháp đối thoại với tài xế, nhân viên để giải quyết tình hình, sớm đưa xe buýt vào hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Những vướng mắc trong vụ việc này sẽ được xác minh, làm rõ nhằm bảo đảo quyền lợi các bên.

Tin cùng chuyên mục