Hàn Quốc xử phạt nặng đối tượng cố ý phát tán tin tức giả

Ngày 8-10, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gap-ryong cảnh báo hiện có nhiều trường hợp cố tình phát tán, chia sẻ các thông tin bị xuyên tạc thông qua mạng xã hội và những đối tượng này sẽ bị xử phạt theo luật hiện hành của Hàn Quốc. 

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: KBS News
Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: KBS News

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Min cho hay trong Luật thúc đẩy mạng thông tin-truyền thông và bảo vệ thông tin có quy định xử phạt cụ thể liên quan tới hành vi phát tán thông tin sai sự thật. Đặc biệt, hành vi tạo và phát tán thông tin sai sự thật một cách cố ý sẽ bị xử phạt nặng hơn. Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, xác định rõ các loại thông tin, vì nếu phát tán thông tin sai có thể bị xử phạt.

Theo KBS, hồi đầu tháng 10, Thủ tướng Hàn Quốc đã tuyên bố “tin tức xuyên tạc” như một kẻ huỷ diệt nền dân chủ.

Từ ngày 15-9 vừa qua, cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu tăng cường kiểm soát các tin tức giả, tiến hành chặn hoặc xóa 21 tin tức sai sự thật, trong đó điều tra đối với 16 tin tức có mức độ vi phạm nghiêm trọng, nhằm tìm ra đối tượng đứng sau để xử phạt thích đáng. 

Tin cùng chuyên mục