Hàn Quốc và ASEAN tập trận trên biển

Ngày 28-4, Hải quân Hàn Quốc thông báo, nước này cùng 10 nước ASEAN và các nước đối tác khác bắt đầu cuộc tập trận phối hợp an ninh trên biển tại thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc.

Cuộc tập trận gồm 2 phần nhằm đối phó các hoạt động tội phạm trên biển, trong đó có giao dịch vũ khí trái phép và các vật dụng bị cấm khác. Phần 1 cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Busan từ ngày 29-4 đến ngày 2-5. Phần 2 diễn ra tại Singapore từ ngày 9 đến 13-5.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 18 nước thành viên thuộc nhóm chuyên gia về an ninh hàng hải thuộc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), một cơ chế đối thoại quốc phòng gồm ASEAN và các nước khác, trong đó có Mỹ. Hải quân Hàn Quốc cho biết, 12 nước sẽ điều 16 tàu chiến và 6 máy bay tới tham gia cuộc tập trận, trong khi 6 nước khác sẽ chỉ cử quân nhân. 

Tin cùng chuyên mục